Quảng Ninh: Triển khai kế hoạch giúp đỡ các bản khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  • 20:23 | Thứ Sáu, 17/01/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 17/1, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giúp đỡ các bản khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) năm 2025. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. 
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Quảng Ninh có 19 bản, có đồng bào dân Bru-Vân Kiều sinh sống tại 2 xã Trường Xuân và Trường Sơn với hơn 1.023 hộ/2.136 hộ dân. Đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Để hỗ trợ, giúp các bản phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm an ninh trật tự, an ninh biên giới, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch, giao cho cấp ủy, chính quyền 13 xã, thị trấn và 12 cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” giúp các bản.
 
Qua gần 2 năm triển khai, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức được 43 lớp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bà con dân bản; huy động nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc giúp đỡ các bản khó khăn với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ và hơn 800 ngày công.
Các đại biểu tham luận tại hội nghị.
Các đại biểu tham luận tại hội nghị.
Nhiều bản ở hai xã Trường Sơn và Trường Xuân đã được hỗ trợ các công trình nước sinh hoạt, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, hệ thống máy bơm nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, hệ thống loa truyền thanh…
 
Đặc biệt, thông qua các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần tích cực trong việc thay đổi nhận thức, tư duy của ĐBDTTS về cách tổ chức cuộc sống, sinh hoạt gia đình; nhất là việc tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế.
Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.
Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham luận hội nghị.
Giai đoạn 2024-2027, huyện Quảng Ninh có 19 bản được 22 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời bàn các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch giúp đỡ các bản khó khăn trong thời gian tới.  
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Quảng Ninh Phạm Trung Đông phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Quảng Ninh Phạm Trung Đông phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Huyện ủy Quảng Ninh mong muốn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh được phân công giúp đỡ các bản khó khăn trên địa bàn huyện quan tâm, phối hợp với các địa phương giúp đỡ ĐBDTTS bằng những mô hình hiệu quả, thiết thực. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ các bản khó khăn; tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho ĐBDTTS; hướng dẫn, vận động đồng bào sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đã được hỗ trợ, nhân rộng những mô hình sinh kế đã phát huy hiệu quả…
Lan Chi

tin liên quan

TP. Đồng Hới: Tổ chức chương trình "Xuân gắn kết-Tết sẻ chia" năm 2025

(QBĐT) - Hưởng ứng chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2024-Xuân tình nguyện năm 2025, ngày 17/1, Thành đoàn Đồng Hới đã huy động các nguồn lực tổ chức chương trình "Xuân gắn kết-Tết sẻ chia" năm 2025.

Chất lượng hoạt động của các cấp Hội Cựu giáo chức được nâng cao

(QBĐT) - Ngày 17/1, Hội Cựu giáo chức tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.  
 

Quảng Ninh: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,9%

(QBĐT) - Ngày 17/1, huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện năm 2025 và tổng kết mô hình "Xã kiểu mẫu có 100% người dân tham gia BHYT".