.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Đông Đông Nam, có khả năng mạnh thêm

.
08:26, Thứ Ba, 03/08/2021 (GMT+7)
Từ 1 giờ ngày 3-8 đến 1 giờ ngày 4-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.
Ảnh minh họa. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Ảnh minh họa. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , tối 2-8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
 
Hồi 1 giờ ngày 3-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
 
Từ 1 giờ ngày 3-8 đến 1 giờ ngày 4-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.
 
Đến 1 giờ ngày 4-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.
 
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.
 
Từ 1 giờ ngày 4-8 đến 1 giờ ngày 5-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.
 
Đến 1 giờ ngày 5-8, vị trí tâm bão ở cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
 
Từ 1 giờ ngày 5-8 đến 1 giờ ngày 6-8, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.
 
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông: Cấp 3.
 
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.
 
Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, từ ngày 3 đến 7-8, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4 m, biển động.
 
Thời tiết các khu vực ngày và đêm 3-8: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C, cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
 
Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
 
Các tỉnh từThanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
 
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, cao nhất 35-38 độ C, riêng phía Bắc có nơi trên 39 độ C.
 
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.
 
Theo Thắng Trung (TTXVN/Vietnam+)
,
  • Thực hiện nghiêm túc công tác xử lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19

    (QBĐT) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, việc xử lý chất thải sinh hoạt liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh, cách ly y tế... là một trong những yêu cầu quan trọng góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh.

    02/08/2021
    .
  • Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Thăm và tặng quà các chốt kiểm dịch Covid-19

    (QBĐT) - Ngày 2-8, Đảng ủy Khối và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức thăm và tặng quà tại các chốt kiểm soát phòng dịch phía Nam thuộc huyện Lệ Thủy và chốt kiểm soát phòng dịch phía Bắc thuộc huyện Quảng Trạch.

    02/08/2021
    .
  • Chuyển tiền hỗ trợ cho người dân gửi thông tin qua tổng đài 1800 8073

    (QBĐT) -  Tính đến 17 giờ ngày 2-8, tổng đài 1800 8073 đã ghi nhận 24.832 cuộc gọi, tiếp nhận và xử lý thông tin 2.950 cuộc gọi của người lao động Quảng Bình tại T.P Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

     
    02/08/2021
    .
  • Minh Hóa: Thành lập thêm 3 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19

    (QBĐT) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, huyện Minh Hóa đã lập thêm 3 chốt kiểm soát dịch bệnh đặt tại xã Thượng Hóa, Hồng Hóa và Tân Hóa.

    02/08/2021
    .
  • Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo: Những kết quả tích cực

    (QBĐT) - Thực hiện quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về công tác tôn giáo, dưới sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, những năm qua, Ban Tôn giáo tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành, địa phương có đồng bào theo đạo tích cực tham mưu quản lý tốt các hoạt động tôn giáo trên địa bàn; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo ở địa phương.

    02/08/2021
    .
  • Gửi tặng 12.000 khẩu trang cho lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

    (QBĐT) - Ngày 1-8, CLB Du lịch Quảng Bình đại diện cho Công ty Esquel Garment Manufacturing Vietnam và Tổ chức Phẫu thuật nụ cười Việt Nam đã gửi tặng 12.000 khẩu trang vải kháng khuẩn Determinant cho lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

    02/08/2021
    .
  • Bố trí xe trung chuyển người và xe máy qua địa bàn tỉnh

    (QBĐT) - Ngày 1-8, Sở Giao thông vận tải cho biết, để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giúp đỡ người dân từ phía Nam trở về quê, Sở đã bố trí xe khách, xe tải để trung chuyển người ngoài tỉnh từ Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 số 1 tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy đến đầu địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và huyện Tuyên Hóa. 

    01/08/2021
    .
  • Có 21 trường hợp F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 trở về từ Bình Dương

    (QBĐT) - Sau khi có kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Đ.Q.L (SN 2004, ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch) đang cách ly tập trung tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Lệ Thủy) dương tính với Covid-19, ngay trong sáng 1-8, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy vết được 21 trường hợp F1 liên quan.

    01/08/2021
    .