Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới năm 2022:

Sôi nổi lễ hội cù phường Đồng Phú

  • 14:07 | Thứ Ba, 26/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 26/4, trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới năm 2022, tại Công viên Cầu Rào, phường Đồng Phú đã tổ chức lễ hội cù truyền thống. Lễ hội đã thu hút hàng nghìn người dân trên địa bàn cùng du khách đến xem và cổ vũ.
Lễ hội cù Đồng Phú sự tham gia của đông đảo người dân phường Đồng Phú.
Lễ hội cù Đồng Phú với sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn phường.
Lễ hội cù có từ xưa, được người dân Đồng Phú duy trì và gìn giữ. Đây là nét đẹp văn hóa, đặc trưng riêng của phường Đồng Phú với ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, khoa bảng đỗ đạt. Đến nay, lễ hội đã trở thành điểm nhấn đặc sắc trong Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới được tổ chức hàng năm. 
... và tung cù đẹp mắt.
Một pha tung cù đẹp mắt.
Để chuẩn bị cho lễ hội, phường Đồng Phú đã thành lập hai đội cù Đông và Tây gồm 50 cù thủ. Sau phần lễ tế Thành hoàng ở đình làng do các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân thực hiện, hai đội Đông và Tây bước vào phần thi hội cù với tinh thần đoàn kết, cao thượng trong sự cổ vũ nhiệt tình, sôi nổi của người dân và du khách. 
 
Sau 90 phút thi đấu, kết quả phần thắng thuộc về đội Đông. Lễ hội cù phường Đồng Phú năm 2022 thành công tốt đẹp trong niềm hân hoan của người dân và du khách. 
 
Một số hình ảnh tại lễ hội cù phường Đồng Phú năm 2022:
Quả cù (cầu) được các cụ cao niên rước từ miếu Thành hoàng đến nơi tổ chức hội cù.
Quả cù (cầu) được các cụ cao niên rước từ miếu Thành hoàng đến nơi tổ chức hội cù.
Ban Tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho hai đội Đông, Tây tham gia thi đấu.
Ban Tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho hai đội Đông và Tây tham gia thi đấu.
Một pha tranh cù hấp dẫn.
Một pha tranh cù hấp dẫn.
Rất đông người dân và du khách đến xem và cổ vũ cho lễ hội cù.
Rất đông người dân và du khách đến xem và cổ vũ. 
Ban Tổ chức trao thưởng cho đội Đông.
Ban Tổ chức trao thưởng cho đội Đông.
Ban Tổ chức trao thưởng cho đội Tây.
Ban Tổ chức trao thưởng cho đội Tây.

Hương Trà

tin liên quan

Lễ hội cù phường Đồng Phú, nét văn hóa đặc sắc

(QBĐT) - Lễ hội cù có từ xưa, xuất xứ dưới thời nhà Trần do tướng quân Phạm Ngũ Lão sáng tạo ra cho binh sĩ vui chơi, giải trí kết hợp rèn luyện sức khỏe. Kế thừa và nối tiếp nét đẹp văn hóa truyền thống đó, phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới) vẫn duy trì lễ hội cù qua từng năm, từng giai đoạn thông qua các sự kiện, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.
 

Ấn tượng Phố đi bộ

(QBĐT) - Tuy mới bắt đầu khởi động lại, nhưng với nhiều chương trình hấp dẫn diễn ra trong suốt Tuần Văn hóa-Du lịch (VH-DL) Đồng Hới năm 2022, Phố đi bộ đã gây ấn tượng cho những ai đến thưởng thức, trải nghiệm...

6.000 thú nhồi bông Sao la sẵn sàng phục vụ SEA Games 31

Ban Tổ chức SEA Games 31 cho biết 6.000 thú nhồi bông Sao la - biểu tượng vui của ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần này - đã được sản xuất và sẵn sàng cho việc tặng các VĐV cũng như bán cho người hâm mộ làm kỷ niệm.