6.000 thú nhồi bông Sao la sẵn sàng phục vụ SEA Games 31

  • 14:01 | Thứ Hai, 25/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ban Tổ chức SEA Games 31 cho biết 6.000 thú nhồi bông Sao la - biểu tượng vui của ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần này - đã được sản xuất và sẵn sàng cho việc tặng các VĐV cũng như bán cho người hâm mộ làm kỷ niệm.
Thú nhồi bông Sao la-sản phẩm kỷ niệm SEA Games 31. Ảnh: seagames2021.com
Thú nhồi bông Sao la-sản phẩm kỷ niệm SEA Games 31. Ảnh: seagames2021.com
Trong cuộc thi thiết kế biểu tượng vui (linh vật - mascot) cho SEA Games 31, mẫu "Sao la" của của họa sĩ Ngô Xuân Khôi (Hà Nội) đạt giải Nhất và được chọn làm linh vật của SEA Games 31.
 
Theo Ban Tổ chức, sao la là một trong những loài thú hiếm nhất trên thế giới và hiện chỉ tìm thấy trong tự nhiên ở vùng rừng núi hẻo lánh thuộc khu vực Trung Trường Sơn (Việt Nam) và vùng phía nam nước Lào. Loài vật này đã được Việt Nam đưa vào Sách đỏ thuộc diện bảo tồn nguy cấp.
 
Với vẻ đẹp bí ẩn, cặp sừng của sao la thẳng, thuôn dài, tạo thành hình chữ V-biểu tượng của "Chiến thắng - Victory" và đại diện cho chữ "Việt Nam".
 
Do đó, thông qua mẫu biểu tượng vui này, Ban Tổ chức SEA Games hy vọng bạn bè trong khu vực và quốc tế sẽ biết thêm những giá trị đặc biệt mà thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước Việt Nam. 
Sao la là loài thú nhanh nhẹn, hoạt bát phù hợp với tính chất hoạt động thể thao.
Sao la là loài thú nhanh nhẹn, hoạt bát phù hợp với tính chất hoạt động thể thao.
 
Khi đưa vào sản xuất làm quà tặng, sao la trong hình hài thú nhồi bông được thiết kế mang "thần thái" dũng mãnh, thông minh, thân thiện, xứng đáng trở thành một phần của SEA Games 31 và để những người sở hữu nó lưu giữ kỷ niệm về kỳ SEA Games đáng nhớ tại Việt Nam.
 
Theo Ban Tổ chức, chú sao la đáng yêu này ngoài việc tặng cho các VĐV đoạt huy chương sau các cuộc thi đấu còn đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ muốn có một kỷ niệm về SEA Games 31.
Hình ảnh sao la nhanh nhẹn, vui nhộn gợi về một kỳ SEA Games đáng nhớ tại Việt Nam. Ảnh: seagames2021.com
Hình ảnh sao la nhanh nhẹn, vui nhộn gợi về một kỳ SEA Games đáng nhớ tại Việt Nam. Ảnh: seagames2021.com
Sản phẩm thú nhồi bông sao la cùng một số đồ lưu niệm SEA Games (bộ đồ cổ động, móc chìa khóa, bình nước giữ nhiệt, quạt cầm tay…) được bán chính thức tại hệ thống được Ban Tổ chức ủy quyền gồm: Hệ thống online trên website chính thức của Ban Tổ chức SEA Games 31 và digiticket.vn; các quầy hàng lưu niệm tại địa điểm tổ chức SEA Games 31, quầy hàng lưu niệm tại sân bay trong thời gian tới.
Theo BT (Chinhphu.vn) 

tin liên quan

Trần Nguyên Thắng và hành trình quảng bá du lịch Quảng Bình

(QBĐT) - Trước khi quyết định gặp gỡ và chuyện trò cùng nhau, tôi luôn nghĩ một ca sỹ trẻ đã khẳng định được chỗ đứng như Trần Nguyên Thắng hẳn sẽ xa cách lắm. Nhưng, ấn tượng về nam ca sỹ sinh năm 1988 lại trái ngược hoàn toàn. Thắng chân chất, mộc mạc và thẳng thắn trải lòng như thể những hào quang của ánh đèn sân khấu chưa bao giờ "chạm" đến anh.

Góp sức vì một thành phố trẻ trung, năng động

(QBĐT) - Là lực lượng xung kích, tình nguyện, các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP. Đồng Hới hăng say tập luyện, chuẩn bị các tiết mục cho chương trình liên hoan các câu lạc bộ (CLB) đội, nhóm nhảy và hội Bài chòi tại phố đi bộ, góp phần tích cực mang lại thành công chung của Tuần Văn hóa-Du lịch (VH-DL) Đồng Hới năm 2022…

Những sắc màu tươi mới

(QBĐT) - Với chuỗi các hoạt động văn hóa đặc sắc, hấp dẫn, mang sắc màu tươi mới, Tuần Văn hóa-Du lịch (VH-DL) Đồng Hới năm 2022 được người dân háo hức, chờ đón để cùng thưởng thức và trải nghiệm…