icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hình thành tầm nhìn, tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ được quy hoạch

  • 13:49 | Thứ Sáu, 31/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 31/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và cấp trưởng các sở, ban, ngành nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao chứng chỉ cho các học viên
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao chứng chỉ cho các học viên

Tham dự lễ bế giảng có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Thay mặt Ban Tổ chức lớp học, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo lớp học đã báo cáo kết quả bồi dưỡng. Theo đó, trong thời gian 12 ngày, 104 học viên đã được tiếp thu, nghiên cứu 19 chuyên đề, gồm 17 chuyên đề lý luận, 2 chuyên đề về tình hình thực tiễn và một đợt đi thực tế tại cơ sở.

PGS.TS. Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao chứng chỉ cho các học viên
PGS.TS.Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao chứng chỉ cho các học viên

Với kiến thức, sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, sự nỗ lực, quyết tâm, tự giác của học viên, lớp học đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao kiến thức, nhận thức, năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Bên cạnh đó, thông qua lớp học, các học viên có thêm động lực phấn đấu để ngày càng hoàn thiện bản thân, nhận thức cao hơn về trách nhiệm của mình trong thực thi vai trò và nhiệm vụ. Kết thúc lớp học, 100% học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Lớp bồi dưỡng nhằm hình thành tầm nhìn, tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ được quy hoạch
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Lớp bồi dưỡng nhằm hình thành tầm nhìn, tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ được quy hoạch

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chúc mừng 104 học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Đồng chí nêu rõ: Lớp học nhằm hình thành tầm nhìn, tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ được quy hoạch; trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và kỹ năng công tác; nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện đạo đức tác phong, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Quảng Bình là một trong những tỉnh đầu tiên mở lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn của nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm trao chứng chỉ cho các học viên
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm trao chứng chỉ cho các học viên

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác tổ chức lớp học, tinh thần trách nhiệm của Ban chỉ đạo lớp, Tổ giúp việc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan, sự tích cực, thái độ nghiêm túc của học viên. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp rất hiệu quả của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, lớp dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và cấp trưởng các sở, ban, ngành nhiệm kỳ 2026-2031 nói riêng.

Đại biểu dự lễ bế giảng
Đại biểu dự lễ bế giảng

Quán triệt nguyên lý “học đi đôi với hành”, “lý luận gắn liền với thực tiễn”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các học viên tiếp tục nghiên cứu, thấm nhuần những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy để hoạch định chủ trương, kế hoạch phát triển của ngành, địa phương theo đúng định hướng của Đảng và tình hình thực tiễn. Kết quả học tập chỉ thực sự có ý nghĩa nếu được tiếp nối bằng quá trình phấn đấu, rèn luyện liên tục và nâng cao hiệu quả công tác khi trở về cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm báo cáo kết quả lớp bồi dưỡng
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm báo cáo kết quả lớp bồi dưỡng

Bên cạnh đó, cần tiếp tục trau dồi về đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, luôn gương mẫu trong lối sống, tiên phong trong công việc, trau dồi năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khát vọng cống hiến và ý thức phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị Ban chỉ đạo lớp học và tổ giúp việc, các cơ quan liên quan tổng kết, rút kinh nghiệm để tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếp theo đạt kết quả cao hơn.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định trao chứng chỉ cho các học viên
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định trao chứng chỉ cho các học viên

Tại lễ bế giảng, tập thể học viên lớp cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh và cấp trưởng các sở, ban, ngành đã trao tặng Trung tâm công tác xã hội tỉnh 30 triệu đồng. Trước đó, trong chuyến đi thực tế tại huyện Lệ Thủy, lớp cũng đã trao 20 triệu đồng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Một số hình ảnh tại lễ bế giảng:

Ngọc Mai

 

 

tin liên quan

Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội

(QBĐT) - Sáng nay, 31/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 3 để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội (KT - XH) tháng 3 và 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Nội chính Đảng quý I/2023

(QBĐT) - Sáng nay, 31/3, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến ngành Nội chính Đảng và BCĐ PCTNTC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quý I/2023.

Phát triển Trường cao đẳng kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình trở thành trường cao đẳng chất lượng cao

(QBĐT) - Chiều ngày 30/3, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường cao đẳng kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình.