icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch

  • 17:46 | Thứ Tư, 28/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 28/12, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII. 
 Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
* Tại UBND xã Trung Trạch, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Công Toán, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch; Trần Sơn Tùng, Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh và Phan Thị Quyên, tiểu thương chợ Hoàn Lão, Bố Trạch đã tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
 
Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt nội dung, kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII.
 
Kỳ họp được tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 8-10/12/2022. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu, biểu quyết thông qua 26 nghị quyết nhằm tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho công tác quản lý, điều hành của chính quyền, làm căn cứ để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
 
Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Trung Trạch (Bố Trạch).
Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Trung Trạch (Bố Trạch).
 
Sau khi nghe báo cáo tóm tắt nội dung kỳ họp, cử tri huyện Bố Trạch đã có thêm một số đề xuất, kiến nghị, như: Đề nghị đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường liên thôn tại xã Trung Trạch, xã Nhân Trạch; đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch tại thôn 3 xã Trung Trạch; cần có chế độ chính sách cho thanh niên xung phong tham gia xây dựng công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị); nên xem xét điều chỉnh chế độ cho cán bộ bán chuyên trách tại thôn, bản nhằm tạo sự gắn bó của họ với công việc được giao; hệ thống cột điện tại xã Nhân Trạch bị xuống cấp nghiêm trọng, cần có biện pháp khắc phục…
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tiếp thu ý kiến cử tri.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tiếp thu ý kiến cử tri.
Sau khi đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch giải đáp một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của cử tri.
 
Đồng chí đã ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, nhân dân toàn huyện trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra; đồng thời giải đáp một số nội dung liên quan đến vấn đề quy hoạch phát triển du lịch của huyện Bố Trạch, việc hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, vấn đề nước sạch nông thôn, vấn đề chế độ chính sách cho người có công…
 
Đối với những ý kiến còn lại, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp thu, kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri trong thời gian sớm nhất.
 
Lê Mai
 
* Tại UBND xã Phú Định, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Tiến Sỹ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Dương Thị Thu Hiền, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện Bố Trạch đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã: Hưng Trạch, Cự Nẫm, Phú Định, Hòa Trạch, Sơn Lộc, thị trấn Phong Nha. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện Bố Trạch cùng đông đảo bà con cử tri.
 
Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung, kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII, cử tri huyện Bố Trạch bày tỏ sự vui mừng, đồng tình trước những kết quả của kỳ họp; đồng thời có một số kiến nghị liên quan đến các vấn đề, như: Đất rừng; hồ sơ cấp quyền sử dụng đất cho người dân; chế độ hỗ trợ cho cộng tác viên dân số.
Đông đảo cử tri huyện Bố Trạch tham gia buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh.
Đông đảo cử tri huyện Bố Trạch tham gia buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh.
Cử tri xã Hưng Trạch kiến nghị nâng cấp tuyến đê Lục Cục ở làng Bồng Lai, tuyến đập Chè của thôn Thanh Bình 2; vấn đề thiếu phòng học của Trường tiểu học và THCS Hưng Trạch; tuyến đường liên thôn ở Bồng Lai và tuyến đường liên xã Sơn Trạch-Hưng Trạch-Liên Trạch xuống cấp nghiêm trọng cần nâng cấp trong thời gian sớm để bảo đảm giao thông đi lại cho người dân. 
 
Cử tri xã Phú Định kiến nghị quy hoạch khu tái định cư; xem xét định đúng giá đất đối với đất rừng sản xuất, áp giá đất đối với đất ở; thay các tuyến dây điện tạm cho người dân trên địa bàn xã để bảo đảm an toàn cho bà con nhất là trong mùa mưa bão.
 
Cử tri thị trấn Phong Nha đề nghị cần có dự án nạo vét luồng ngã ba sông Son đến động Phong Nha; điều chỉnh giá thuê thuyền ở Phong Nha cho phù hợp vì mức giá hiện tại thấp; nâng cấp khu nhà tập thể du lịch Phong Nha...   
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn tiếp thu, giải trình một số kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn tiếp thu, giải trình một số kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch.
Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn tiếp thu, ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri huyện Bố Trạch, đồng thời đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương quan tâm, giải quyết một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại sẽ được tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất. 
 
Đ.V

 

tin liên quan

Chủ động giám sát, phản biện xã hội từ sớm, từ cơ sở

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, vào sáng 28/12.

Phát hiện, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

(QBĐT) - Ngày 28/12, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023. 

Bộ Công an khen thưởng Công an Quảng Bình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

(QBĐT) - Ngày 28/12, Công an tỉnh tổ chức công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Bộ Công an đối với các đơn vị, địa phương và các lực lượng phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.