icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thuỷ trước kỳ họp thứ 4

  • 13:21 | Thứ Hai, 03/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng 3/10, tại UBND xã Hưng Thuỷ, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Tuyết Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội khóa XV đã tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thuỷ trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Tham dự có đại diện một số sở, ban, ngành và lãnh đạo huyện Lệ Thuỷ.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Lệ Thuỷ.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Lệ Thuỷ.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH tỉnh đã báo cáo với cử tri về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Theo đó, kỳ họp thứ 4 sẽ diễn ra vào ngày 20/10/2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 18/11/2022. Dự kiến tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật; 3 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 7 dự án luật.

Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023…

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Lệ Thuỷ đã kiến nghị một số nội dung, như: Tình trạng xuống cấp của hồ Dạ Lam tại xã Thái Thủy; quan tâm phụ cấp cho cán bộ hội đặc thù cấp xã, mức trợ cấp cho các đối tượng người có công với cách mạng; hỗ trợ phần đối ứng đóng góp của nhân dân tại những địa bàn khó khăn trong xây dựng nhà văn hóa thôn. 

Ngoài ra, cử tri huyện Lệ Thuỷ còn có một số kiến nghị trong giải phóng mặt bằng tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa bàn xã Sen Thủy, Hưng Thủy; giải quyết nhanh gọn các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân; công tác phòng, chống tham nhũng; sửa chữa một số tuyến đường giao thông…

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri.
Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, đại diện lãnh đạo huyện Lệ Thuỷ và một số sở, ngành đã trả lời một số nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; các nội dung khác được tổng hợp, xem xét, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điểm.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm tiếp thu các ý kiến cử tri huyện Lệ Thuỷ.
Đại biểu Nguyễn Minh Tâm tiếp thu các ý kiến cử tri huyện Lệ Thuỷ.

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Minh Tâm đã tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri Lệ Thủy quan tâm. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp và báo cáo với các ban, ngành của tỉnh có hướng giải quyết. Đối với các ý kiến, kiến nghị của Trung ương, sẽ tiếp thu, nghiên cứu và trình các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới.

Ngọc Hải

tin liên quan

Nâng cao trách nhiệm các nhóm bảo tồn thôn bản

(QBĐT) - Ngày 30/9, Ban tham vấn Bảo tồn thôn bản khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động 7 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Cuba nhằm trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát, phối hợp trên diễn đàn nghị viện quốc tế.

Giao ban công tác mặt trận quý III/2022

(QBĐT) - Chiều 30/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận các huyện, thị xã, thành phố quý III/2022.