icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Lương Thế Vinh

  • 12:38 | Thứ Hai, 05/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 5/9, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Lương Thế Vinh, thăm Trường tiểu học số 2 Ba Đồn (TX. Ba Đồn).
 
Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và TX. Ba Đồn.
 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới cho Ban Giám hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới cho Ban Giám hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh.
Năm học 2021-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách do đại dịch Covid 19, nhưng tập thể sư phạm Trường THPT Lương Thế Vinh đã luôn nỗ lực, cố gắng để gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trong dạy và học.
 
Theo đó, Trường có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi và chiến sỹ thi đua các cấp, 100% học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp. Trường là 1 trong 5 trường có tỷ lệ tốt nghiệp THPT cao nhất toàn tỉnh.
Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh trong lễ khai giảng năm học mới.
Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh trong lễ khai giảng năm học mới.
Kết thúc năm học 2021-2022, trường được UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, chất lượng giáo dục văn hoá được nâng lên, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ các hoạt động giáo dục ngày càng được cải thiện, cảnh quan môi trường dạy và học đã có nhiều khởi sắc.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu bày tỏ vui mừng khi được dự và chứng kiến không khí náo nức, hân hoan của lễ khai giảng năm học mới dưới mái trường mang tên nhà toán học, nhà phật học và chính trị gia rất nổi tiếng Lương Thế Vinh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Ban Giám hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Ban Giám hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Hải Châu ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà tập thể sư phạm nhà trường đạt được trong năm học vừa qua.
 
Nhấn mạnh về vị thế của một trường học có truyền thống hơn 60 năm hình thành và phát triển trên mảnh đất Ba Đồn anh hùng, đồng chí Trần Hải Châu mong muốn Ban Giám hiệu Nhà trường, toàn thể đội ngũ giáo viên cùng các em học sinh bước vào năm học mới với tâm thế mới, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng với cấp ủy, chính quyền các cấp để thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch bằng những hoạt động thiết thực nhất trong công tác dạy và học.
 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu thăm hỏi, động viên học sinh Trường tiểu học số 2 Ba Đồn.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu thăm hỏi, động viên học sinh Trường tiểu học số 2 Ba Đồn.
Để tiếp tục phát huy, tô thắm thêm bảng vàng thành tích truyền thống của trường, đồng chí Trần Hải Châu yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường cần bám sát chủ đề năm học 2022-2023 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục-Đào tạo, của UBND tỉnh để đổi mới công tác quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch.
 
Nhà trường cần triển khai nhiệm vụ năm học linh hoạt để thích ứng với tình hình thiên tai, dịch bệnh, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phải xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý thực sự gương mẫu, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
 
Đồng chí Trần Hải Châu nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền các cấp sẽ luôn dõi theo bước chân của các em học sinh, luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để các em có một môi trường học tập lành mạnh, để ngày càng trưởng thành và phát triển.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới cho tập thể sư phạm Trường tiểu học số 2 Ba Đồn.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới cho tập thể sư phạm Trường tiểu học số 2 Ba Đồn.
Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu đã tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Hải Châu đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2022-2023.
 
Dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đoàn công tác đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học số 2 Ba Đồn. Tại đây, đồng chí Trần Hải Châu đánh giá cao sự nỗ lực về mọi mặt của tập thể sư phạm nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng cơ sở vật chất khang trang, theo hướng ngày càng chuẩn hóa, hiện đại hóa.
 
Đồng chí Trần Hải Châu chúc tập thể sư phạm nhà trường gặt hái nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới 2022-2023, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp “trồng người” ở địa phương.
Hiền Chi

tin liên quan

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chào xã giao lãnh đạo tỉnh Chăm-pa-sắc

(QBĐT) - Tiếp tục chuyến thăm, làm việc tại CHDCND Lào, chiều 31/8, đoàn công tác tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Chăm-pa-sắc. 
 

Bế mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực II năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 31/8, tại TP. Đồng Hới, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức bế mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực II (miền Trung-Tây Nguyên) năm 2022. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh 2/9, sáng 31/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ viếng các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc.