icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng dự lễ khai giảng tại TP. Đồng Hới

  • 12:35 | Thứ Hai, 05/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 5/9, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham dự lễ khai giảng tại Trường tiểu học Đức Ninh Đông và thăm Trường THPT Phan Đình Phùng (TP. Đồng Hới). Cùng đi có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. 
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong đã đón các cháu lớp 1 vào năm học mới
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong đón các cháu lớp 1 vào năm học mới
Trong không khí trang trọng và vui tươi của ngày khai giảng, các đại biểu, thầy cô giáo cùng 571 em học sinh Trường tiểu học Đức Ninh Đông đã chào cờ và lắng nghe thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước.
 
Trải qua một năm học nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực của tập thể thầy cô giáo và các em học sinh, trường đã đạt nhiều thành tích quan trọng như Tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cấp tiểu học; liên đội đạt Liên đội mạnh tiêu biểu, dẫn đầu cấp học.
 
Trường có 4 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trong đó có 1 đồng chí được đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Trong năm học, trường đạt 104 giải, gồm 90 giải cấp thành phố, 23 giải cấp tỉnh và huy chương bạc cấp quốc gia.  
 
 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Đức Ninh Đông.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Đức Ninh Đông.
Tại lễ khai giảng, đại diện lãnh đạo nhà trường đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định sự quan tâm, tin tưởng là động lực to lớn để tập thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh tiếp tục nỗ lực cố gắng để gặt hái nhiều kết quả và thành công mới.
 
Tại lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong đã đón các cháu lớp 1 vào năm học mới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh trống khai giảng năm học mới và tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên, các em học sinh năm học mới gặt hái nhiều thành tích mới.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo Trường tiểu học Đức Ninh Đông
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo Trường tiểu học Đức Ninh Đông.
Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đã thăm Trường THPT Phan Đình Phùng. Trong tổng số trên 1.500 học sinh với 34 lớp, riêng năm học mới 2022-2023, khối lớp 10 có 12 lớp.
 
Những năm trước đây, chất lượng học sinh đầu vào và hàng năm còn thấp, nhưng với sư nỗ lực cố gắng và tinh thần sáng tạo, quyết tâm, chất lượng tuyển sinh đang từng bước nâng lên. Kết quả năm học 2021-2022, trường có gần 16% học sinh giỏi, trên 80% học sinh khá. Về chất lượng mũi nhọn, trường đạt 33 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp tỉnh, thi nghề 100% khá giỏi.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chúc mừng thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chúc mừng thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng.

Năm học 2021-2022, trường được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 11 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 1 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo tặng Bằng khen…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của Trường THPT Phan Đình Phùng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của Trường THPT Phan Đình Phùng.
Chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đặc biệt ghi nhận sự cố gắng và những tiến bộ vượt bậc của trường, đặc biệt trong năm học 2021-2022. Đánh giá cao cách tiếp cận và thông điệp: “Yêu thương, an toàn, tôn trọng, sáng tạo, hội nhập” của trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng nhà trường sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa trong năm học mới, là điểm đến tin cậy của các em học sinh và các bậc phụ huynh. 
 
Về nhiệm vụ năm học mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhà trường tiếp tục chú trọng hơn nữa đến vấn đề an toàn sức khỏe cho học sinh, trong đó đẩy mạnh việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 phòng Covid-19; thực hiện tốt các chương trình, kế hoachh, nhiệm vụ của năm học, nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023; tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trường lớp, đáp ứng các yêu cầu của trường chuẩn quốc gia.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của trường và đề nghị Sở Giáo dục-Đào tạo quan tâm huy động các nguồn lực để đầu tư cho trường bảo đảm các yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới.
 
Một số hình ảnh tại lễ khai giảng và thăm Trường THPT Phan Đình Phùng:
 
Ngọc Mai

tin liên quan

Lễ dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 2/9

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022), sáng 31/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức lễ viếng, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng, liệt sỹ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh 2/9, sáng 31/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ viếng các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc. 

Bế mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực II năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 31/8, tại TP. Đồng Hới, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức bế mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực II (miền Trung-Tây Nguyên) năm 2022.