icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Kỷ niệm 60 năm Hợp tác xã Đại Phong đón nhận lá cờ đầu nông nghiệp toàn miền Bắc

  • 15:34 | Thứ Bảy, 23/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 23/7, Hợp tác xã (HTX) Đại Phong (xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm đón nhận Lá cờ đầu nông nghiệp toàn miền Bắc (1962-2022).

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương, đoàn thể, đơn vị trong tỉnh...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ kỷ niệm.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ kỷ niệm.

Diễn văn truyền thống tại lễ kỷ niệm nêu rõ, ngày 22/11/1959, HTX Đại Phong được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 HTX Lệ Phong, Trần Phú, 6.1 với 504 hộ, 2.106 nhân khẩu, HTX có 26 ngành nghề khác nhau. Cuối năm 1960, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trực tiếp về kiểm tra, nghiên cứu, chỉ đạo tổng kết mô hình hợp tác hóa nông nghiệp tại HTX Đại Phong. Từ đó, “Gió Đại Phong” tên gọi và khởi nguồn phong trào thi đua trong nông nghiệp được Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo đã dấy lên trong cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ kỷ niệm.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ kỷ niệm.

Từ phong trào “Gió Đại Phong”, ngày 20/3/1961, Bác Hồ đã gửi tặng HTX Đại Phong một chiếc máy cày DT54 và toàn bộ hệ thống tác nghiệp. Đặc biệt, tại Đại hội anh hùng chiến sỹ thi đua toàn miền Bắc (từ ngày 4-6/5/1962), HTX Đại Phong vinh dự được tặng Lá cờ đầu nông nghiệp toàn miền Bắc…

Trải qua hơn 60 năm hoạt động, hiện nay, HTX Đại Phong hoạt động theo Luật HTX năm 2012 với tên gọi đầy đủ là HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đại Phong. HTX đã phát huy hiệu quả, tạo khả năng huy động, tập trung, liên kết các nguồn lực đầu vào, cung ứng các dịch vụ, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người dân và đóng vai trò là “cầu nối” cho các thành viên HTX trong quá trình sản xuất.

 Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, HTX đã phát huy vai trò dịch vụ hỗ trợ kinh tế hộ phát triển; tích cực hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho hộ thành viên sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực hiện dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất làm tăng năng suất, sản lượng và giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích.

Ngoài các dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp, HTX đã mở rộng các khâu dịch vụ như: Cung ứng vật tư, nước sạch nông thôn, vệ sinh môi trường, liên kết với các công ty giống để sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho bà con; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, các công trình văn hóa, xã hội; tích cực hưởng ứng các phong trào an sinh xã hội trên địa bàn. Đến nay, HTX có năng suất lúa đạt trên 10 tấn/1ha/năm, thu nhập đầu người đạt 59 triệu đồng, nguồn vốn có 15 tỷ đồng...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã chúc mừng những thành quả đạt được của cán bộ và thành viên HTX Đại Phong trong những năm qua.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng HTX Đại Phong.
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng HTX Đại Phong.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu một số nhiệm vụ để cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể-chính trị, xã hội, cơ quan, ban, ngành và các HTX triển khai thực hiện, đó là: Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể và coi đây là nhiệm vụ chính trị, quan trọng thường xuyên; các HTX phải được thành lập và hoạt động trên tinh thần “tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi”; phải tôn trọng giá trị, nguyên tắc hoạt động của các tổ chức HTX và phù hợp với điều kiện, đặc điểm, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương…

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, sở, ban, ngành trong tỉnh phải quan tâm hơn nữa, thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các HTX trong quá trình hoạt động và phát triển; liên minh HTX tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên…

Riêng đối với HTX Đại Phong, Ban lãnh đạo cùng các thành viên HTX luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy những thành tích đạt được trong 60 năm qua để đưa HTX ngày càng phát triển lớn mạnh không chỉ về số lượng mà cả chất lượng; đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng tối đa khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin vào cả quá trình sản xuất đến tiêu thụ…

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho HTX Đại Phong.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho HTX Đại Phong.

Nhân dịp này, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng hoa chúc mừng HTX Đại Phong; Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho HTX Đại Phong vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã vào phòng truyền thống của HTX Đại Phong thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm 60 năm Hợp tác xã Đại Phong đón nhận lá cờ đầu nông nghiệp toàn miền Bắc (1962-2022):

ádasfasff.jpg

Ngọc Hải

 

tin liên quan

Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Chiều 22/7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ tám khóa 16, (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn

(QBĐT) - Chiều nay, 22/7, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, động viên các gia đình chính sách

(QBĐT) - Chiều 22/7, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà động viên các gia đình chính sách trên địa bàn TX. Ba Đồn nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).