icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, động viên các gia đình chính sách

  • 17:07 | Thứ Sáu, 22/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 22/7, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà động viên các gia đình chính sách trên địa bàn TX. Ba Đồn nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội & HĐND tỉnh và UBND TX. Ba Đồn.
Đồng chí Nguyễn Công Huấn trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe Mẹ VNAH Nguyễn Thị Nậy, phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn.
Đồng chí Nguyễn Công Huấn trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe Mẹ VNAH Nguyễn Thị Nậy, phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn.
Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Nậy (SN 1925), ở khu phố 1, phường Ba Đồn và bà Chu Thị Đổng (SN 1947), bệnh binh 2/3, bị nhiễm chất độc hóa học, ở TDP Trường Sơn, phường Quảng Long, TX. Ba Đồn.
 
Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Huấn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tặng quà và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Mẹ VNAH Nguyễn Thị Nậy, bệnh binh Chu Thị Đổng và thân nhân các gia đình. 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn tặng quà cho gia đình bệnh binh Chu Thị Đổng, phường Quảng Long, TX. Ba Đồn.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn tặng quà cho gia đình bệnh binh Chu Thị Đổng, phường Quảng Long, TX. Ba Đồn.
Đồng chí cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến to lớn của Mẹ VNAH, liệt sỹ, thương, bệnh binh, các gia đình chính sách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
X.Phú
 
* Chiều 22/7, đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. 
Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong thắp hương tưởng nhớ liệt sỹ Nguyễn Đăng Nhớ.
Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong thắp hương tưởng nhớ liệt sỹ Nguyễn Đăng Nhớ.
Đồng chí Trần Phong và đoàn công tác của thành phố đã đến thăm thương binh Bùi Thị Nhụ (TDP 5, phường Bắc Lý) và bà Nguyễn Thị Tuyến (TDP 10, phường Bắc Lý), là vợ liệt sỹ Nguyễn Đăng Nhớ.
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới tặng quà thương binh Bùi Thị Nhụ.
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới tặng quà thương binh Bùi Thị Nhụ.
Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến và đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, có công trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Tuyến.
Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Tuyến.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới ân cần thăm hỏi tình hình đời sống sinh hoạt và mong các thương binh, thân nhân liệt sỹ giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống gia đình, giáo dục, vận động các thế hệ con cháu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
 
Hương Trà
 

tin liên quan

Lễ xuất quân chương trình "Học kỳ quân đội" năm 2022

(QBĐT) - Ngày 22/7, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức lễ xuất quân chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2022. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 130 học viên tham gia chương trình "Học kỳ trong quân đội".

Công điện của Thủ tướng về triển khai công tác đặc xá năm 2022

Ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 634/CĐ-TTg về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022.
 

Bế mạc hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII

(QBĐT) - Sáng nay, 22/7/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục nội dung hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. Hội nghị được tổ chức tại thủ đô Hà Nội kết nối với 11.661 điểm cầu trong toàn quốc với 71.089 cán bộ, đảng viên tham gia.