icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại hội trường

  • 17:20 | Thứ Sáu, 27/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hôm nay, 27/5, đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiếp tục tham gia thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Đoàn ĐBQH tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại kỳ họp.
Đoàn ĐBQH tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại kỳ họp.

Buổi sáng, sau khi nghe các tờ trình, báo cáo về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi), các đại biểu Nguyễn Minh Tâm và Trần Quang Minh đã tham gia thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật thi đua khen thưởng (sửa đổi). Cuối phiên làm việc buổi sáng, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đã tham gia thảo luận về Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Theo đó, đại biểu đã có một số ý kiến, như: đề nghị quy định trong luật Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường bảo hiểm bắt buộc (BHBB), đồng thời rà soát để bổ sung các loại BHBB cần quy định trong luật; cân nhắc việc quy định BHBB tại một số luật chuyên ngành để bảo đảm tính khả thi.

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga thảo luận về Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga thảo luận về Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Nhấn mạnh nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng cần phải có tính bao quát, chi phối đối với tất cả các loại hình kinh doanh, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga cho rằng, hiện nay, một số nguyên tắc đặt ra chưa phù hợp với nhiều loại hình bảo hiểm. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị tiếp tục kế thừa một số quy định của luật hiện hành bởi vẫn còn phù hợp với thực tiễn để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bảo hiểm và một số nội dung khác…

Cuối phiên làm việc buổi chiều, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Ngày mai, 28/5, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường sẽ tham gia hội nghị do Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức để tiếp thu ý kiến của ĐBQH thảo luận về Dự thảo Luật điện ảnh (sửa đổi).  

Ngọc Mai

tin liên quan

"Luật thi đua khen thưởng (sửa đổi) sẽ khích lệ, động viên phong trào thi đua, khát vọng cống hiến"

(QBĐT) - Sáng nay, 27/5, đại biểu Nguyễn Minh Tâm và đại biểu Trần Quang Minh đã thảo luận tại hội trường về Luật Thi đua khen thưởng (TĐKT) (sửa đổi). Báo Quảng Bình lược ghi nội dung các ý kiến.

Chia sẻ các biện pháp bảo vệ môi trường, tư vấn pháp luật và triển lãm ảnh photovoice

(QBĐT) - Ngày 27/5, tại TP. Đồng Hới, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm thực hành các biện pháp bảo vệ môi trường (BVMT) kết hợp tư vấn pháp luật và triển lãm ảnh photovoice".

Chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 liệt sĩ tại hang Lèn Hà

(QBĐT) - Chiều 27-5-2022, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tuyên Hóa về công tác tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69 tại hang Lèn Hà (gọi tắt là lễ kỷ niệm). Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.