icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn cấp cao tỉnh Quảng Bình thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiềng Vang

  • 14:53 | Thứ Sáu, 08/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào, sáng nay, 8/4, đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiềng Vang, huyện Noỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn và thăm, động viên bà con người Việt đang sinh sống tại bản Xiềng Vang. Cùng đi với đoàn có đồng chí Kẹo-u-đon Bút-sing-khon, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào).
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đoàn công tác tham quan Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Xiềng Vang, tỉnh Khăm Muộn
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đoàn công tác tham quan Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiềng Vang, huyện Noỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn
Đoàn đã dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Nhà trưng bày kỷ vật, hình ảnh của Bác Hồ, của Đảng, Nhà nước và Nhân dân 2 nước Việt Nam-Lào qua các thời kỳ.
 
Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Xiềng Vang, huyện Noỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn là công trình do 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước Việt Nam-Lào xây dựng, ghi dấu ấn quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
 
Công trình gồm đền thờ, nhà trưng bày một số hình ảnh về văn hóa Lào-Việt Nam, những nét chính trong tiểu sử, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Công trình là biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt thủy chung Việt-Lào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phôm-vi-hản đã dày công vun đắp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cho bà con người Việt ở bản Xiềng Vang
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cho bà con người Việt ở bản Xiềng Vang
Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đoàn đã thăm, động viên bà con người Việt ở bàn Xiềng Vang. Nơi đây hiện có khoảng 60 hộ với 360 nhân khẩu là người Việt Nam, trong đó số lượng người Quảng Bình khá đông, các hộ dân ở đây có nghề truyền thống làm bánh gai và làm miến dong cung cấp cho tất cả các tỉnh của nước Lào. 
 
Động viên, ân cần thăm hỏi về tình hình đời sống của bà con người Việt tại Xiềng Vang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin thêm, sắp tới, tỉnh Quảng Bình sẽ nghiên cứu để cử giáo viên người Việt phối hợp với phía bạn nhằm hỗ trợ dạy tiếng Việt cho học sinh là con em người Việt Nam tại đây.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng mong muốn bà con tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần xây đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.
 
Quốc Việt

tin liên quan

Các hoạt động của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình tại Khăm Muộn

(QBĐT) - Nhân chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào, ngày 7/4, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình đã đến thăm Trường hữu nghị Quảng Bình-Khăm Muộn, Hội người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn và khảo sát địa điểm xây dựng Trường Phổ thông dân tộc tại huyện Ma-hả-xay.

Số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện chỉ còn 295 ca

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 7/4/2022 đến 6 giờ ngày 8/4/2022), Quảng Bình có 26 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, 24 bệnh nhân ra viện. Hiện, tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện là 295 ca, có 5 bệnh nhân nặng.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình chúc Tết Bunpimay tại tỉnh Khăm Muộn

(QBĐT) - Nhân nhịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào, chiều tối ngày 7/4, đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.