icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình chúc Tết Bunpimay tại tỉnh Khăm Muộn

  • 12:20 | Thứ Sáu, 08/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân nhịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào, chiều tối ngày 7/4, đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chúc Tết cổ truyền Bunpimay đến Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chúc Tết cổ truyền Bunpimay đến Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào
Tiếp đoàn có đồng chí Văn xay phong sạ vẳn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân; chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muộn đón Tết cổ truyền Bunpimay vui tươi, đầm ấm, một năm mới an khang, thịnh vượng, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh Khăm Muộn trong thời gian qua, đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Khăm Muộn, tỉnh sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền tỉnh Khăm Muộn trong thời gian qua đã dành sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ cho bà con Việt Kiều đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Khăm Muộn; hỗ trợ tích cực Đội 589-Bộ CHQS tỉnh trong việc quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh cho sự nghiệp quốc tế cao cả.
 
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã thông tin thêm về tình hình KT-XH trong thời gian qua và quý I năm 2022. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch covid-19 nhưng Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN cũng như công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, Quảng Bình cũng đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Vũ Đại Thắng đồng thời khẳng định Quảng Bình sẽ tiếp tục tạo điều kiện, triển khai thực hiện các dự án mà Quảng Bình hợp tác với tỉnh Khăm Muộn, trong đó có dự án xây dựng Trường Phổ thông dân tộc tại tỉnh Khăm Muộn, đáp ứng mục tiêu của dự án, góp phần thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục.
 
Đồng chí cũng khẳng định hoạt động của trường hữu nghị Quảng Bình-Khăm Muộn là mô hình hoạt động hiệu quả, minh chứng cho mối quan hệ mật thiết, keo sơn giữa 2 tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn, đồng thời cam kết Quảng Bình sẽ kết nối giữa Trường hữu nghị Quảng Bình-Khăm Muộn và Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp để 2 bên trao đổi các kinh nghiệm trong công tác giáo dục. 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng mong muốn tỉnh Khăm Muộn quan tâm, tạo điều kiện xây dựng thêm một trường cấp 2 để phục vụ cho việc học tập con em người Việt và học sinh người Lào tại tỉnh Khăm Muộn, thể hiện sự gắn bó của 2 tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, Khăm Muộn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
Đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Quảng Bình đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muộn
Ghi nhận những tình cảm chân thành của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình dành cho tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Văn xay phong sạ vẳn, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn bày tỏ phấn khởi trước những kết quả mà Quảng Bình đạt được trong thời gian qua, đồng thời đã thông tin thêm về tình hình phát triển KT-XH, công tác phòng, chống dịch covid-19 của tỉnh Khăm Muộn trong thời gian qua; bày tỏ cảm ơn tỉnh Quảng Bình đã cử đoàn cán bộ sang hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn phòng, chống dịch Covid-19. 
 
Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn mong muốn thời gian tới, Quảng Bình tiếp tục quan tâm để nâng cấp Trường hữu nghị Quảng Bình-Khăm Muộn thành trường kiểu mẫu; thúc đẩy thương mại biên giới. 
 
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn cũng nhấn mạnh năm 2022, hai nước Việt Nam và Lào sẽ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Để kỷ niệm các sự kiện này, 2 Đảng, 2 Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương của 2 nước đã triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm, đồng thời mong muốn hai tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tốt hơn trong phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh, góp phần giữ vững an ninh biên giới, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 tỉnh.
 
Quốc Việt
 
 

tin liên quan

Số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện chỉ còn 295 ca

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 7/4/2022 đến 6 giờ ngày 8/4/2022), Quảng Bình có 26 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, 24 bệnh nhân ra viện. Hiện, tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện là 295 ca, có 5 bệnh nhân nặng.

Nâng cao năng lực nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

(QBĐT) - Ngày 7/4, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính (VPHC) cho những người có thẩm quyền lập biên bản VPHC, xử phạt VPHC thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương trong toàn tỉnh. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ

Tối 6/4 (nhằm ngày mùng 6/ 3 âm lịch), tại thành phố Cần Thơ, đã diễn ra Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng - một điểm kết nối linh thiêng với Đền Hùng, đất Bắc, một điểm nhấn trung tâm khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.