icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

"Lực lượng Vũ trang Quảng Bình học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp"

  • 08:25 | Chủ Nhật, 19/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2021), tối 18-12, Đài PT-TH Quảng Bình phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu “Lực lượng Vũ trang (LLVT) Quảng Bình học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
 
Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Cán bộ, chiến sỹ tham gia giao lưu tại chương trình.
Cán bộ, chiến sỹ tham gia giao lưu tại chương trình.
Ngay sau ngày Đại tướng trở về với đất mẹ Quảng Bình, ngày 15-10-2013, Bộ CHQS tỉnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Cán bộ, chiến sỹ LLVT Quảng Bình học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
 
Quyết tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã được xác định trong phong trào thi đua đặc biệt này, 8 năm qua, cán bộ, chiến sỹ LLVT Quảng Bình đã nỗ lực khắc phục khó khăn, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho khách mời tại chương trình.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho khách mời tại chương trình.
Học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là động lực tích cực để mỗi cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ phong trào thi đua đặc biệt này, nhiều tấm gương sáng “phát huy sáng kiến, cống hiến tài năng” đã xuất hiện, tô thắm thêm bề dày truyền thống của LLVT Quảng Bình.
 
Tại chương trình, các đại biểu và khán giả xem truyền hình trên địa bàn tỉnh được gặp mặt, giao lưu với những cán bộ, chiến sỹ điển hình luôn xung kích, đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tinh thần người chiến sỹ quân đội Việt Nam “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ”.
Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa cho các cán bộ, chiến sỹ tham gia giao lưu tại chương trình.
Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa cho các cán bộ, chiến sỹ tham gia giao lưu tại chương trình.
Đó là những cá nhân: Đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; thượng tá Trần Văn Ngọc, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lệ Thủy; đại úy Nguyễn Hà Nam, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ Binh 42 Trung đoàn bộ binh 996, Bộ CHQS tỉnh; thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Quảng Bình, vợ của liệt sỹ, thiếu tướng Nguyễn Văn Man; đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lương Việt Thắng, Ban CHQS huyện Tuyên Hóa; trung úy Trần Sỹ Minh Phúc, trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh. 
 
Những câu chuyện, lời tâm sự, chia sẻ từ chương trình đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào của không chỉ cán bộ, chiến sỹ mà cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Với niềm vinh dự là người lính trên quê hương Đại tướng, cán bộ, chiến sỹ LLVT Quảng Bình đã và đang cụ thể hóa lời căn dặn của Đại tướng bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.
Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa cho các cán bộ, chiến sỹ tham gia giao lưu tại chương trình.
Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa cho các cán bộ, chiến sỹ tham gia giao lưu tại chương trình.
Đặc biệt, bằng tất cả sự nhiệt huyết, thế hệ trẻ LLVT tỉnh luôn là lực lượng tiên phong, không quản ngại khó khăn, gian khổ, có mặt ở những nơi vất vả nhất, gian nguy nhất để làm chỗ dựa cho nhân dân, xứng đáng là người lính trên quê hương Đại tướng, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”.
 
Qua đó, tiếp nối và làm rạng danh truyền thống của cha anh bằng những cống hiến đáng tự hào, luôn sắt son một tấm lòng vì nhân dân, như tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hiền Chi

tin liên quan

Phát hiện thêm 38 F0, trong đó có 34 ca cộng đồng

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 17-12 đến 6 giờ ngày 18-12), Quảng Bình ghi nhận thêm 38 ca nhiễm Covid-19 mới và 1 ca tái dương tính nhập viện điều trị, trong đó có 34 ca tại cộng đồng, 86 ca xuất viện, theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão số 9

(QBĐT) - Chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão số 9, hạn chế thiệt hại về người, tài sản của nhân dân, đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai tại cuộc họp trực tuyến chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão, vào chiều ngày 17-12.

Tăng cường phòng, chống dịch trước các biến thể mới của SARS-CoV-2

 (QBĐT) - Ngày 17-12-2021, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã ký ban hành Công văn số 289-CV/TU về việc tăng cường phòng, chống dịch trước các biến thể mới của SARS-CoV-2.