icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong Chuyên án QB1121

  • 16:29 | Thứ Tư, 24/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều nay, 24-11, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong Chuyên án QB1121 về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao thư khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho BĐBP tỉnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao thư khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chúc mừng thành tích của BĐBP tỉnh.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các tập thể, cá nhân tham gia Chuyên án QB1121.

Theo đó, sau khi phát hiện một số đối tượng người Lào móc nối với đối tượng người Việt Nam thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới với số lượng rất lớn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác lập chuyên án mang bí số QB1121.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 21-11-2021, tại khu vực suối cạn, cách mốc 527 về phía Việt Nam khoảng 300m, thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng, Trưởng ban chuyên án, lực lượng BĐBP tỉnh gồm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT và TP), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo chủ trì và phối hợp với các lực lượng Công an, Hải quan tỉnh đã bắt quả tang 2 đối tượng người Lào đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

2 đối tượng gồm: Kẹo La Khon Vin Khăm Pa Sợt (khoảng 50 tuổi, bản Cợt, huyện Thu Lạ Khôn, TP. Viêng Chăn) và Tích Sỹ Hạp Păn Nha (SN 1996, bản Phôn He, huyện Thu Lạ Khôn, TP. Viêng Chăn) Lào. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 304.000 viên ma túy tổng hợp ký hiệu WY và một số tang vật liên quan khác.

Đây là chuyên án do BĐBP tỉnh chủ trì đấu tranh bắt giữ có số lượng tang vật ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay trên tuyến biên giới, trị giá hơn 30 tỷ đồng.

Đại biểu dự buổi lễ
Đại biểu dự buổi lễ

Để kịp thời động viên, khen thưởng thành tích của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trong xác lập, đấu tranh thành công Chuyên án QB1121, tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã trao thư khen và tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Nội dung thư biểu dương, khen ngợi lực lượng đã phá thành công chuyên án ma túy lớn, xuyên quốc gia, phức tạp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và vũ khí; đồng thời tin tưởng lực lượng BĐBP tỉnh sẽ vượt qua mọi thử thách, lập nhiều thành tích hơn nữa, giữ vững chủ quyền, bảo đảm quốc phòng-an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã trao Bằng khen của UBND tỉnh và chúc mừng 2 tập thể, 8 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Với những thành tích xuất sắc trong phá án, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã gửi thư khen và tặng thưởng 50 triệu đồng cho hai đơn vị thuộc BĐBP tỉnh gồm: Phòng PCTP và MT và Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo.

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Cục Hải quan Quảng Bình đã trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia thành công Chuyên án QB1121.

Cùng với các phần thưởng được trao tại buổi lễ, hiện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân; Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 1 tập thể và 4 cá nhân.

Một số hình ảnh tại lễ trao thưởng:

Ngọc Mai

 

>> Triệt phá vụ vận chuyển ma túy "khủng" nhất từ trước tới nay ở Quảng Bình

 

tin liên quan

Ghi nhận thêm 46 ca nhiễm Covid-19, trong đó 13 ca liên quan ổ dịch Đồng Lê

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 23-11 đến 6 giờ ngày 24-11), Quảng Bình ghi nhận thêm 46 ca nhiễm Covid-19 mới, theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

600 đại biểu, văn nghệ sỹ dự 'Hội nghị Diên Hồng' của ngành văn hóa

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ thời gian tới.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chấn hưng và phát triển văn hóa dân tộc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là "nền tảng tinh thần," "động lực phát triển".