.

Ban Chỉ đạo hội thảo khoa học cấp quốc gia viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

.
13:56, Thứ Ba, 24/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng nay (24-8), đoàn công tác của Ban Chỉ đạo hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp do đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa-Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).
 
Tham gia lễ viếng có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các cơ quan thuộc Tổng Cục Chính trị, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Văn Định, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Đoàn công tác dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đoàn công tác dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ, tri ân công lao và những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết dâng hương tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Cán bộ, chiến sĩ quân đội và nhân dân cả nước luôn ghi nhớ và mãi mãi tự hào về vị Tổng Tư lệnh tài năng xuất chúng nhưng rất đỗi bình dị, gần gũi, thân thiết. Cuộc đời, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc; luôn là hình tượng sáng ngời để cán bộ, chiến sỹ toàn quân học tập, noi theo.
 Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định dâng hương Đại tướng.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định dâng hương tại mộ Đại tướng.
Trước anh linh Đại tướng, đoàn công tác xin hứa tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn đoàn kết, phát huy tinh thần sáng tạo, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” xây dựng quê hương, đất nước, ngày một phồn vinh, hạnh phúc.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm dâng hương Đại tướng.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm dâng hương viếng mộ Đại tướng.

 * Cùng ngày, đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chủ trì hội nghị trao tặng phần mềm và thiết bị tham quan 3D giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho tỉnh Quảng Bình.

Tham dự hội nghị và tiếp nhận phần mềm có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trung tướng Trịnh Văn Quyết trao tặng phần mềm và thiết bị tham quan 3D cho tỉnh Quảng Bình.
Phần mềm tham quan 3D giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Nội dung phần mềm có 6 phần, gồm: Đại tướng qua những địa danh lịch sử; kỷ vật của Đại tướng; cuộc đời và sự nghiệp; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tướng của nhân dân; tra cứu thông tin. 
Các đại biểu dự hội nghị nghe giới thiệu và tham quan phần mềm, thiết bị 3D.
Đại diện Bảo tàng Tổng hợp tỉnh giới thiệu phần mềm, thiết bị tham quan 3D tại hội nghị.
Phần mềm tham quan 3D giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhằm bổ sung tư liệu về Đại tướng trên nền tảng ứng dụng công nghệ tiên tiến, làm phong phú thêm hình thức tham quan.
Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống quân đội, truyền thống cách mạng; về tấm gương đạo đức trong sáng, hết lòng vì nước, vì dân của Đại tướng; thể hiện tình cảm, tri ân của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với công lao to lớn của Đại tướng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Hiền Chi
 
 
 
 
 
 
 
,