.

Xã luận: Noi gương Đại tướng, đồng lòng chung sức xây dựng Quảng Bình trở thành tỉnh gương mẫu

.
09:57, Thứ Hai, 23/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Trong những ngày tháng Tám lịch sử này, với niềm tự hào và tình cảm thiêng liêng sâu lắng, cùng cả nước, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình sôi nổi thi đua lập nhiều thành tích thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”.
 
Cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng là tấm gương sáng để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước nói chung và Quảng Bình nói riêng học tập và noi theo.
 
Với 103 tuổi đời, hơn 70 tuổi Đảng, hơn 80 năm gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin cậy giao nhiều trọng trách trên các lĩnh vực quân sự, chính trị, ngoại giao..., Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, tác động mạnh mẽ vào dòng chảy lịch sử dân tộc, mà dấu son là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc năm 1975, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội; trở thành vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự thời đại… được sự ngưỡng mộ, kính trọng của đông đảo nhân dân thế giới.
 
Hơn 80 mươi năm hoạt động cách mạng, ở Đại tướng luôn sáng ngời những phẩm chất, nhân cách của nhà văn hóa lớn, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, “dĩ công vi thượng”, giản dị, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào... được nhân dân hết lòng kính trọng, suy tôn "Đại tướng của nhân dân", Anh hùng dân tộc…
Thành phố Đồng Hới hôm nay. Ảnh: Tiến Hành
Thành phố Đồng Hới hôm nay. Ảnh: Tiến Hành
Cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước học tập và noi gương Đại tướng, ghi sâu và thực hiện lời dặn dò của Đại tướng trong những lần về thăm quê, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã phát huy truyền thống của quê hương “Quật khởi” và “Hai giỏi”, vững vàng trên mọi trận tuyến, bảo vệ và xây dựng quê hương từng bước đi lên.
 
Đặc biệt, 8 năm qua, từ ngày Đại tướng đi vào cõi vĩnh hằng, nhớ thương, trân trọng và ghi sâu công lao to lớn của Đại tướng, với tất cả tình cảm thiêng liêng sâu lắng nhất, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã đẩy mạnh học tập, noi gương Đại tướng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở.
 
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc để tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, quân đội ta; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
 
Thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, học tập và noi gương Đại tướng, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đồng lòng, chung sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết liệt thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19... Từ đó, xây dựng Quảng Bình ngày càng phát triển, sớm trở thành tỉnh gương mẫu như lòng Bác và Đại tướng hằng mong!
 
                                                                                                                              Quảng Bình
                                                                                                                                    
,