.

Phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho ông Lê Hữu Trạc

.
08:18, Thứ Tư, 19/12/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2018) và 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 18-12, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND cho ông Lê Hữu Trạc (thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 47, Trung đoàn 270, Bộ Chỉ huy quân sự đặc khu Vĩnh Linh).

Lãnh đạo huyện Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Anh hùng LLVTND Lê Hữu Trạc.
Lãnh đạo huyện Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Anh hùng LLVTND Lê Hữu Trạc (người thứ 2 từ trái sang).

Ông Lê Hữu Trạc, sinh năm 1941, tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh. Năm 20 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai trẻ Lê Hữu Trạc lên đường nhập ngũ và được biên chế về Đại đội Lê Hồng Phong, Tiểu đoàn 4, Sư đoàn 341 đóng quân tại tuyến lửa Vĩnh Linh làm nhiệm vụ bảo vệ giới tuyến 17.

Năm 1965, khi đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc, đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) nằm trong tầm ngắm xâm chiếm của địch. Ông Lê Hữu Trạc và các đồng chí trong Trung đội đã viết tâm thư bằng máu xung phong ra đảo, vừa chiến đấu vừa xây dựng đảo trở thành một trạm ra đa trên biển miền Bắc.

Với những đóng góp trong chiến đấu, năm 1966, ông Lê Hữu Trạc và đồng đội trên đảo Cồn Cỏ vui mừng nhận thư khen ngợi, động viên của Bác Hồ. Năm 1968, ông Lê Hữu Trạc được phân công làm Tham mưu trưởng Tiểu đoàn 4, E270, Quân khu IV và bị bom đạn kẻ thù cướp đi 2 con mắt trong lúc đi nghiên cứu địa hình chống địch đổ bộ bằng đường không vào Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Trong quá trình chiến đấu và công tác của mình, Trung úy, Đại đội trưởng Lê Hữu Trạc được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì,1 Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Trở về từ chiến trường, đến nay với gần 55 tuổi Đảng, 77 tuổi đời, ông Trạc luôn là tấm gương sáng mẫu mực để con cháu noi theo.

Ngày 26-4-2018, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 621/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho ông Lê Hữu Trạc. Đây chính là sự ghi nhận và tôn vinh của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp to lớn của ông đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh Hải

,