.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tình hình sản xuất

.
07:49, Thứ Sáu, 24/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 23-8, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất tại xã Thuận Đức (TP. Đồng Hới) và thị trấn nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch).

Cùng đi có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch, Sở Nông nghiệp-PTNT và Hội Nông dân tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Công Thuật kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty cổ phần thực phẩm xanh Đông Dương
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Công Thuật kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty CP thực phẩm xanh Đông Dương.

Đồng chí Trần Công Thuật đã đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất tại mô hình trồng rau sạch theo phương pháp thủy canh từ nguồn dinh dưỡng tự nhiên, không dùng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật của Công ty CP thực phẩm xanh Đông Dương, xã Thuận Đức, TP. Đồng Hới.

Mô hình này được triển khai trên diện tích 5,5ha, trong đó có trên 2ha trồng rau xanh các loại trong nhà kính, được thiết kế cho vùng chịu bão lũ và khí hậu khắc nghiệt, áp dụng hệ thống làm lạnh nhằm hạ nhiệt độ trong khu vực trồng các loại rau quả xứ lạnh. Số diện tích đất còn lại Công ty trồng các loại cây ăn quả.

Qua nắm bắt tình hình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chia sẻ với những khó khăn hiện tại của doanh nghiệp và yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, lãnh đạo chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty mở rộng diện tích, nâng cao hiệu quả sản xuất.

 Đoàn công tác thăm vườn cam của gia đình ông Bế Văn Mai ở thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch
Đoàn công tác thăm vườn cam của gia đình ông Bế Văn Mai ở thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch.

Rời Công ty CP thực phẩm xanh Đông Dương, đoàn công tác đến thăm vườn cam của gia đình ông Bế Văn Mai ở thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch. Đến nay, ông Bế Văn Mai đã trồng được 6ha cam với 3.500 cây. Qua quá trình chăm sóc cho thấy các giống cam được trồng ở trang trại phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, ít bị tác động bởi thiên tai khắc nghiệt. Dự kiến đến tháng 10 năm nay, gia đình ông Bế Văn Mai sẽ thu hoạch đồng loạt vụ cam đầu tiên.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Trần Công Thuật đã biểu dương tinh thần mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất đồi của chủ trang trại, đồng thời động viên chủ trang trại cần tích cực tìm hiểu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm từ trồng trọt.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu ngành Nông nghiệp và chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ cho chủ trang trại phát triển sản xuất thuận lợi, tích cực hướng dẫn, tuyên truyền để nhân rộng mô hình tại các địa phương khác.

Hiền Chi


 

,