icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Quảng Ninh: Phát triển phong trào thể dục thể thao

  • 07:03 | Thứ Bảy, 10/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn huyện Quảng Ninh có bước phát triển mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, đoàn kết, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân trên địa bàn.
 
Ông Lê Thanh Thuỷ, Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Văn hoá-Thông tin huyện Quảng Ninh cho biết, huyện luôn quan tâm đến phong trào TDTT, trong đó chú trọng vận động nhân dân tham gia Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Đến nay, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện có nhà văn hóa. Nhiều công trình văn hoá, TDTT được đầu tư xây dựng, phục vụ hiệu quả công tác tập luyện và thi đấu thể thao trên địa bàn.
 
Hiện nay, phong trào TDTT tại các địa phương trong huyện được chú trọng phát triển cả về số lượng và chất lượng, triển khai sâu rộng trong mọi lứa tuổi, đối tượng. CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng thu hút đông đảo quần chúng tham gia hưởng ứng. Các địa phương, đơn vị trong huyện cũng thành lập nhiều câu lạc bộ TDTT, như: Bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông, thể dục dưỡng sinh…; các xã, thị trấn đều có phong trào tập luyện và xây dựng các điểm tập luyện TDTT.
Đua thuyền, môn thể thao truyền thống đang được huyện Quảng Ninh duy trì và phát triển.
Đua thuyền, môn thể thao truyền thống đang được huyện Quảng Ninh duy trì và phát triển.
Cùng với đó, công tác giáo dục thể chất cho học sinh trong nhà trường được quan tâm triển khai thực hiện. 100% trường học thực hiện hiệu quả nội dung chương trình môn học giáo dục thể chất; 100% cơ sở giáo dục bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học; các trường học thường xuyên tổ chức luyện tập TDTT và thi đấu các môn thể thao trong hội khỏe Phù Đổng cấp trường...
 
Hưởng ứng "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2022, huyện Quảng Ninh có 10 xã, thị trấn tổ chức, gồm: Võ Ninh, Vĩnh Ninh, Lương Ninh, Hàm Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh, Tân Ninh, Vạn Ninh, Trường Sơn và thị trấn Quán Hàu với 2.370 người tham gia.
 
Năm 2022, huyện Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp huyện với sự tham gia của 1.817 vận động viên đến từ 15 xã, thị trấn và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tranh tài ở 13 môn thi đấu, gồm: Bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, kéo co, cờ tướng, cầu lông, leo núi... Đây là dịp để các vận động viên cọ xát, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu, góp phần đẩy mạnh phong trào TDTT trên địa bàn huyện.
 
Tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX, huyện Quảng Ninh đã xuất sắc đoạt giải nhì toàn đoàn với 29 huy chương vàng, 24 huy chương bạc và 37 huy chương đồng.
Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động TDTT luôn được thị trấn Quán Hàu chú trọng quan tâm. Với việc đa dạng về nội dung, hình thức tập luyện, duy trì tổ chức nhiều hoạt động thi đấu, phong trào TDTT của thị trấn diễn ra thường xuyên, góp phần nâng cao sức khoẻ, tình đoàn kết cho cán bộ, nhân dân.
 
Anh Hà Công Hiển, cán bộ văn hoá-thông tin UBND thị trấn Quán Hàu cho biết, để thúc đẩy phong trào TDTT, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc thù địa phương; tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc luyện tập TDTT thường xuyên cho nhân dân. Hàng năm, thị trấn thường xuyên tổ chức các giải TDTT, như: Bơi thuyền truyền thống, bóng chuyền hơi, bóng đá,… nhất là vào dịp ngày lễ, Tết. Thông qua các cuộc thi, giải đấu về TDTT, thị trấn đã phát hiện, lựa chọn vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển thể thao để tham gia các giải thi đấu cấp huyện. Năm 2022, thị trấn Quán Hàu tham gia tất cả các môn thi đấu tại Đại hội TDTT huyện Quảng Ninh và đã dành giải nhất toàn đoàn.
 
Theo ông Lê Thanh Thuỷ, để phong trào TDTT tiếp tục phát triển, thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, chú trọng công tác giáo dục thể chất trường học; phát triển phong trào TDTT quần chúng, quan tâm chất lượng phong trào TDTT ở vùng sâu, vùng xa; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đối với công tác TDTT, nhất là CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phát động "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2023.
 
Huyện cũng sẽ đẩy mạnh công tác xã hội hoá TDTT, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ hoạt động TDTT; tích cực phát triển TDTT trong mọi tầng lớp nhân dân, củng cố và tăng cường hệ thống thiết chế văn hóa-thể thao... nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
 
L.Chi

tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam 'thử sức' giữa mùa World Cup

Từ 19h00 tối nay (30/11) trên SVĐ Mỹ Đình, ĐT Việt Nam tranh tài trong trận giao hữu với đội bóng ưu tú Giải vô địch quốc gia Đức-CLB Borussia Dortmund.

Qatar chia tay World Cup 2022 sau 3 trận toàn thua, Hà Lan cùng Senegal vào vòng 16 đội

Thất bại 0-2 trong tay Hà Lan ở lượt trận cuối bảng A khuya 29/11 khiến chủ nhà Qatar đành nói lời chia tay World Cup 2022 mà không có nổi 1 điểm nào sau vòng bảng. 

Hơn 10.000 vận động viên thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Đại hội Thể thao toàn quốc lần đầu tiên tổ chức trên quy mô lớn với 11 tỉnh, thành và khoảng hơn 10.000 vận động viên thi đấu 43 môn thể thao trong lần thứ 9 tổ chức vào năm 2022.