Công bố 10 thành tựu y khoa Việt Nam năm 2022

  • 07:36 | Thứ Sáu, 24/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Chiều 23/2, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ trao Giải thưởng “Thành tựu Y khoa Việt Nam” năm 2022. 
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc trao giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam cho Mô hình chăm sóc bệnh nhân hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại cộng đồng.
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc trao giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam cho Mô hình chăm sóc bệnh nhân hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại cộng đồng.
Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc tốt đẹp đến đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên ngành y tế nói chung và tri ân, biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ y, bác sĩ thành phố cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 
Giải thưởng “Thành tựu y khoa Việt Nam” là hoạt động có ý nghĩa tôn vinh có hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật, tinh thần sáng tạo của người thầy thuốc luôn hướng đến mục tiêu tất cả vì sức khỏe của người bệnh.
 
“Đây là giải thưởng có ý nghĩa lớn không chỉ tiếp thêm lửa động viên đối với các thầy thuốc có những sáng tạo trong y học mà còn là sự tri ân sâu sắc của xã hội với các thiên thần blouse trắng”, đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh, đồng thời cho biết, lãnh đạo Thành phố luôn đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sự lao động sáng tạo của đội ngũ y, bác sĩ.
 
Hội đồng thẩm định chuyên môn đã thống nhất 15 đề cử có giá trị cao. Thông qua sự bình chọn của gần 40.000 tin nhắn đến tổng đài 8136 và trên Facebook “Thành tựu Y khoa Việt Nam”, Ban tổ chức đã chọn ra 10 thành tựu y khoa ấn tượng năm 2022 để trao giải.
 
10 thành tựu y khoa Việt Nam năm 2022, gồm:
 
1. ACOCU - mô hình chăm sóc bệnh nhân hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại cộng đồng (Liên chi hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh).
 
2. Nơi hội tụ tấm lòng nhân ái (Bệnh viện Nhân Ái).
 
3. Cấp cứu trầm cảm - một giải pháp khẩn cấp cứu người (Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện Tâm thần).
 
4. Chăm sóc người bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tại cộng đồng (Trung tâm y tế quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh).
 
5. Câu lạc bộ Hy vọng - đồng hành cùng trẻ em mồ côi cha mẹ do Covid-19 (Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức).
 
6. Đưa công nghệ AI chẩn đoán X-quang phổi về phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người dân xã đảo Thạnh An (Trần Đặng Minh Trí - Trần Đặng Đình Áng, Annalise.AI).
 
7. Trả lại giọng nói và nụ cười cho 10.000 trẻ sứt môi chẻ vòm (Bệnh viện Nhi đồng 1).
 
8. Phát hiện chùm ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam (HCDC, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, OUCRU).
 
9. Phát hiện sớm dịch bệnh mới nổi bằng công nghệ giải trình tự gene (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, OUCRU).
 
10. Tăng cường hiệu quả điều trị tại trạm y tế qua hội chẩn từ xa (Phòng nghiệp vụ Y và Phòng công nghệ thông tin thuộc Sở Y tế).

Theo Yến Ngọc (NDO) 

tin liên quan

Ngược núi tiêm vắc xin phòng Covid-19

(QBĐT) - Ở các bản làng biên giới xa xôi trên dọc dài dãy Trường Sơn hùng vĩ… những mũi vắc xin phòng Covid-19 đến được với đồng bào dân tộc thiểu số là rất nhiều nỗ lực của những "chiến sĩ áo trắng" ngành Y tế Quảng Bình.

Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

(QBĐT) - UBND tỉnh đã có Công văn số 102/UBND-NCVX về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Hơn 96% bệnh viện khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, toàn quốc đã có 12.268 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) triển khai KCB BHYT bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp (đạt hơn 96% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc).