Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ tránh được nguy cơ vỡ nợ

  • 14:55 | Thứ Sáu, 26/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ngày 1/6 là thời hạn mà Chính phủ Mỹ ước tính sẽ hết tiền để trang trải cho nhiều chi phí nhưng các thành viên Hạ viện đã bắt đầu kỳ nghỉ lễ và phải đến ngày 4/6 mới làm việc trở lại.
Tổng thống Mỹ Joe Biden (thứ 2, phải) trong cuộc họp với lãnh đạo lưỡng đảng tại Quốc hội về trần nợ công ngày 16/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden (thứ 2, phải) trong cuộc họp với lãnh đạo lưỡng đảng tại Quốc hội về trần nợ công ngày 16/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/5 tuyên bố nước Mỹ sẽ tránh được nguy cơ vỡ nợ, kể cả khi các nghị sỹ đã bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 10 ngày mà vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc nâng trần nợ công.
 
Chỉ còn chưa đến một tuần là đến ngày 1/6, thời hạn mà Chính phủ Mỹ ước tính sẽ hết tiền để trang trải cho nhiều chi phí. Nhưng các thành viên Hạ viện đã bắt đầu kỳ nghỉ lễ và phải đến ngày 4/6 mới làm việc trở lại.
 
Tuy nhiên, phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden khẳng định: “Nước Mỹ sẽ không vỡ nợ," đồng thời cho biết các cuộc đàm phán giữa ông với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã diễn ra “rất hiệu quả."
 
Để bỏ phiếu ủng hộ việc nâng trần nợ công, các nghị sỹ Cộng hòa tại Hạ viện đưa ra yêu cầu phải cắt giảm chi tiêu lên đến 130 tỷ USD và chi tiêu trong năm tới sẽ bị giới hạn ở mức của năm 2022.
 
Trong khi đó, các nghị sỹ Dân chủ lại không đồng ý với những phương án cắt giảm được đề xuất này và muốn phía Cộng hòa đồng ý nâng trần nợ công mà không kèm theo điều kiện gì như nhiều lần trước đây.
 
Ngoài ra, các nghị sỹ Dân chủ cho rằng những người có thu nhập cao và giới doanh nghiệp nên nộp nhiều tiền thuế hơn.
 
Phát biểu với kênh Fox News ngày 25/5, ông McCarthy từ chối yêu cầu ủng hộ nâng trần nợ công vô điều kiện nói trên và nhấn mạnh lại quan điểm không đồng ý tăng thuế đối với doanh nghiệp và người giàu như một biện pháp thay thế cho cắt giảm chi tiêu.
 
Ông McCarthy dẫn kết quả khảo sát tuần này của hãng tin CNN cho biết 60% những người được hỏi ủng hộ nâng trần nợ công nếu đi kèm với yêu cầu cắt giảm chi tiêu. Nhưng trong một khảo sát khác của Đại học Monmouth lại cho thấy 51% những người được hỏi muốn hai vấn đề trên phải tách biệt với nhau.
 
Chủ tịch Hạ viện cho biết: "Chúng tôi biết chúng tôi đang bất đồng ở đâu, và chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán để cố gắng giải quyết vấn đề này."
 
Ông McCarthy cho biết các nghị sỹ sẽ được thông báo trước 24 giờ nếu họ phải quay lại bỏ phiếu trong thời gian nghỉ lễ, khi các nhà đàm phán đại diện cho đảng Cộng hòa và Nhà Trắng được cho là đã thu hẹp được những khác biệt./.
 
Theo Khánh Ly (TTXVN/Vietnam+)
 

tin liên quan

Trung Quốc lắp đặt phao đèn ở Trường Sa là vi phạm chủ quyền Việt Nam

"Việc lắp đặt phao đèn báo hiệu tại các thực thể ở quần đảo Trường Sa mà không được sự đồng ý của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, vì vậy không có giá trị pháp lý."
 

Mỹ duyệt thương vụ bán hệ thống phòng không 285 triệu USD cho Ukraine

Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết hệ thống phòng không NASAMS sẽ giúp Ukraine tăng khả năng phòng thủ, bảo vệ người dân và các cơ sở hạ tầng quan trọng.
 

Yêu cầu Trung Quốc rút tàu Hướng Dương Hồng 10 khỏi vùng biển Việt Nam

Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu các cơ quan Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm, rút tàu Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam; thực hiện nghiêm túc DOC.