Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Báo Brazil đề xuất khối BRICS có một đồng tiền chung, từ bỏ USD

  • 14:40 | Thứ Tư, 24/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Báo AgoraVox của Brazil đề xuất tạo ra loại tiền tệ duy nhất cho Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) trong bối cảnh Mỹ thắt chặt trừng phạt đối với 2 nước chủ chốt trong khối này.
BRICS được thành lập năm 2006, là tên viết tắt tiếng Anh của tên các quốc gia thành viên gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi. (Nguồn: CGTN)
BRICS được thành lập năm 2006, là tên viết tắt tiếng Anh của tên các quốc gia thành viên gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi. (Nguồn: CGTN)
Báo AgoraVox, bản tiếng Pháp của Brazil ngày 24/5 đã đề xuất tạo ra loại tiền tệ duy nhất cho Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) để sau đó từ bỏ đồng USD.
 
Nhà bình luận Alexander Lemoine bày tỏ quan điểm: “Việc sử dụng USD đang trở nên không mong muốn do Mỹ thắt chặt chính sách trừng phạt đối với 2 nước chủ chốt trong BRICS là Nga và Trung Quốc.”
 
Theo ông Lemoine, vấn đề tạo ra một loại tiền tệ duy nhất là do sự mở rộng của liên minh. Saudi Arabia, Iran, Ai Cập, Algeria, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS.
 
Ông Lemoine cho biết thêm Nam Phi và Brazil đã đề xuất một đồng tiền chung do sự phụ thuộc nặng nề của họ vào USD. Các chính trị gia cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây ngăn cản sự hợp tác có lợi với Nga và Trung Quốc.
 
Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong khuôn khổ BRICS, "Brazil đã đề xuất xem xét nghiêm túc các nhiệm vụ bảo vệ các thanh toán tài chính trong khối này.”
 
Trước đó, ngày 27/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga đang tổ chức thảo luận thường xuyên với các đối tác trong khối BRICS về khả năng mở rộng của khối này.
 
Bà Zakharova cho hay toàn bộ các vấn đề liên quan đang được thảo luận tại các cuộc họp của BRICS và điều này đòi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng và công tác nội bộ tế nhị của 5 nước thành viên để đạt được sự đồng thuận.
 
Theo bà Zakharova, việc mở rộng BRICS hiện nay có ý nghĩa hơn cả và khối đang tập trung vào chủ đề này./.
 
Theo Vietnam+

tin liên quan

Anh thông báo việc cấm một số du học sinh đưa người nhà sang

Quy định mới, chủ yếu nhắm tới nhóm sinh viên sau tốt nghiệp, sẽ giúp giảm đáng kể số lượng người nhập cư và ngăn chặn tình trạng lạm dụng thị thực sinh viên để tìm việc làm ở Anh.
 

Giao tranh tại Sudan: Hơn 250.000 người dân đã phải đi sơ tán

Xung đột tại Sudan đã khiến hơn 250.000 người sơ tán sang các nước láng giềng và sẽ còn có thêm nhiều người rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn nữa khi giao tranh tiếp diễn.
 

Thái Lan: Liên minh 8 đảng ký MoU hướng tới lập chính phủ mới

Theo nội dung của MoU, tất cả 8 đảng đều ủng hộ lãnh đạo của MFP, ông Pita Limjaroenrat, làm Thủ tướng tiếp theo; nhất trí với 23 điểm chính phủ mới cần thực hiện.