Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Các lực lượng vũ trang Việt Nam-Lào hội đàm thường niên năm 2022

  • 07:30 | Thứ Năm, 18/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 17/8, tại thành phố Cay Sỏn Phôm Vi Hản, tỉnh Savannakhet (Lào), lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Savannakhet tổ chức hội đàm thường niên năm 2022, trao đổi tình hình và ký kết biên bản ghi nhớ các hoạt động bảo vệ biên giới. 
Hội đàm thường niên năm 2022 của lực lượng bảo vệ biên giới Quảng Bình, Quảng Trị - Savanakhet.
Hội đàm thường niên năm 2022 của lực lượng bảo vệ biên giới Quảng Bình, Quảng Trị - Savanakhet.
Tham dự hội đàm có các đồng chí: Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình; đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy BĐBP Quảng Trị và thiếu tướng Sy Tha Sy Vay, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet (Lào) cùng các thành viên của ba đoàn công tác.
 
Đánh giá kết quả thực hiện biên bản hội đàm từ năm 2019 đến nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của ba tỉnh cũng như hai quốc gia. Tuy nhiên, các đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, duy trì mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác, cùng phát triển; đặc biệt là đã trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ vật chất y tế phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục mưa lũ năm 2020; ngăn chặn các hoạt động vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép. Bộ Chỉ huy (BCH) BĐBP Quảng Bình, Đồn Biên phòng Làng Ho đã hỗ trợ các loại trang bị, vật chất y tế trị giá 600 triệu đồng; BCH BĐBP Quảng Trị cũng đã hỗ trợ các loại vật chất trị giá 860 triệu đồng cho đơn vị bạn. 
 
Thực hiện phòng chống, dịch trong tình hình mới, lực lượng 2 bên tiếp tục nối lại các hoạt động tuần tra song phương, tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào; truyên truyền, vận động nhân dân 2 bên biên giới thực hiện nghiêm các nội dung quy định của phát luật về biên giới cũng như mối đoàn kết hữu nghị của hai Đảng, hai quốc gia và hai dân tộc; Hội đàm trao đổi tình hình và tổ chức thành công các Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào cấp BCH BĐBP tỉnh, cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào và năm Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.
 
Hai bên cũng đã thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, rút kinh nghiệm để  thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Trưởng đoàn ba đơn vị ký kết biên bản hội đàm năm 2022
Trưởng đoàn ba đơn vị ký kết biên bản hội đàm năm 2022
Ba đơn vị đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ các nội dung phối hợp hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới chung ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị - Savanakhet. Cũng như tham mưu cho chính quyền địa phương hai bên bên giới ký kết thực hiện các mô hình, chương trình tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.
Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP Quảng Bình và đại tá Sổm Mai Phôm Ma Chăn, Giám đốc Công an tỉnh Savannakhet ký kết và trao đổi biên bản Hội đàm năm 2022 giữa hai đơn vị.
Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP Quảng Bình và đại tá Sổm Mai Phôm Ma Chăn, Giám đốc Công an tỉnh Savannakhet ký kết và trao đổi biên bản hội đàm năm 2022 giữa hai đơn vị.
Buổi chiều cùng ngày, đoàn Công tác BCH BĐBP Quảng Bình đã có buổi hội đàm, ký kết các hoạt động với Công an tỉnh Savanakhet (Lào). Đại tá Sổm Mai Phôm Ma Chăn, giám đốc làm trưởng đoàn phía bạn.
 
Thống nhất đánh giá tình hình kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ, trong thời gian vừa qua, hai bên đã thường xuyên duy trì trao đổi thông tin hoạt động của các loại đối tượng và tội phạm; thăm hỏi, giao lưu và trao tặng vật chất, thiết bị y tế phòng chống, dịch Covid-19. Qua đó, hai đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, ngăn ngừa và phòng, chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu. 
 
Hai đơn vị cũng đã thống nhất các nội dung và ký kết biên bản hội đàm lần thứ VIII, nhằm phát huy tình đoàn kết, hữu nghị trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của hai lực lượng.
 
                                                                   Hoài Nam

tin liên quan

"Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022 tại Công ty Xăng dầu

(QBĐT) - Chiều 16/8, Công ty Xăng dầu Quảng Bình tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022". Đây là đơn vị được Ban Chỉ đạo 138 chọn làm điểm theo kế hoạch số 3593/KH-BCĐ. Đến dự có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ban, ngành.

Khai mạc Hội thao trung đội Dân quân cơ động năm 2022

(QBĐT) - Sáng 16/8, tại Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ khai mạc Hội thao trung đội Dân quân cơ động (DQCĐ) năm 2022. 

Chung tay xây dựng đời sống văn hóa, an ninh, an toàn

(QBĐT) - "Hội bạn đồng niên chung tay xây dựng đời sống văn hóa, an ninh, an toàn" là mô hình mới nhất được đánh giá cao vì có cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống của địa phương, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự, nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn xã Tân Hóa.