Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Điểm sáng trong bảo đảm an ninh trật tự vùng biên

  • 07:24 | Thứ Ba, 18/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Xã biên giới Thượng Hóa (Minh Hóa) còn bộn bề khó khăn, vất vả, nhận thức về pháp luật của người dân, nhất là thanh thiếu niên vẫn còn nhiều hạn chế. Tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vì vậy, từ ngày lực lượng Công an chính quy về xã, Công an xã Thượng Hóa đã nhanh chóng bắt tay vào việc triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ.
 
Theo đó, tranh thủ sự vào cuộc của người có uy tín, các già làng trưởng bản, sự chung tay của nhân dân trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an xã vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương…
 
Đặc biệt, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Công an xã đã tiến hành rà soát địa bàn và triển khai kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đến 9/9 thôn, bản trên toàn xã.
 
Công an xã phối hợp Đồn Biên phòng Cà Xèng, Trạm Kiểm lâm xã Thượng Hóa vận động chị Đinh Thị Lương (SN 1969, trú tại thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa) tự nguyện giao nộp 1 cá thể khỉ vàng (động vật nguy cấp quý hiếm) cho Trạm Kiểm lâm xã Thượng Hóa theo dõi và giải quyết theo quy định.
Công an xã Thượng Hóa làm tốt công tác vận động nhân dân, thu hồi nhiều vũ khí vật liệu nổ.
Công an xã Thượng Hóa làm tốt công tác vận động nhân dân, thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ.
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an xã Thượng Hóa phối hợp Đồn Biên phòng Cà Xèng phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Cao Xuân Học (SN 2002) và Cao Xuân Phường (SN 1994) cùng trú tại bản Ón, xã Thượng Hóa có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 6 viên nén màu hồng dạng thuốc tân dược. Các đối tượng khai nhận là ma túy loại hồng phiến.
 
Cũng trong tháng 1/2022, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an xã Thượng Hóa phối hợp với Trạm Kiểm lâm xã Thượng Hóa, Đồn Biên phòng Cà Xèng tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường bắt quả tang ông Phạm Bình (SN 1974, trú tại thôn 1, xã Xuân Trạch, Bố Trạch) đang sử dụng máy cưa xăng để cưa xẻ gỗ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 máy cưa xăng và 2 hộp gỗ Táu (nhóm 2) khối lượng 0,06m3...
 
Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã Thượng Hóa cũng đã làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân tự nguyện giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, như: 2 kiếm tự chế, 1 dao, 2 súng cồn tự chế, 2 súng hơi tự chế và 2 kích điện.
 
Không chỉ làm tốt công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã, Công an xã Thượng Hóa còn mang niềm yêu thương đến với những em nhỏ vùng biên nơi đây khi trao 200 áo ấm cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho cô và trò Trường mầm non số 1 xã Thượng Hóa.
 
Có thể nói, lực lượng Công an xã Thượng Hóa không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mà còn tham gia tích cực vào các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, vận động nhân dân bám bản, bám làng không nghe theo luận điệu kẻ xấu, bài trừ các tệ nạn, hủ tục lạc hậu, chung tay phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; vận động nhân dân lao động, sản xuất chính đáng, tránh vi phạm pháp luật, không săn bắt động vật hoang dã, khai thác lâm sản trái phép; không sử dụng các loại vũ khí tự chế, không buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, không vượt biên trái phép, đặc biệt là không mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy…
 
Bắc Văn

tin liên quan

Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân nhằm triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ," chống chủ nghĩa cá nhân.
 

Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra, chúc Tết tại tỉnh Quảng Bình

(QBĐT) -  Ngày 13-01, Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, kiểm tra, chúc Tết các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

96 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

(QBĐT) - Ngày 13/01, tại Trung đoàn bộ binh 996, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2022 trở về địa phương.