Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Công an Việt Nam-Lào

  • 07:19 | Thứ Hai, 10/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào nhất trí tăng cường hợp tác, đem lại ổn định, an ninh trật tự, an toàn xã hội giữa hai nước cũng như vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện.
Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào duyệt đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào duyệt đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Ngày 9/1, Bộ Công an tổ chức Lễ đón chính thức và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lào làm Trưởng Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
 
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì Lễ đón.
 
Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, mặc dù hai nước còn gặp nhiều khó khăn trước sự lây lan của dịch COVID-19, song quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia Việt Nam-Lào nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam-Bộ Công an Lào nói riêng vẫn không ngừng được phát triển, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.
 
Hai bên đã phối hợp triển khai có hiệu quả nội dung Văn bản bổ sung Kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa hai Bộ, hợp tác chặt chẽ, thường xuyên trao đổi tình hình thế giới, khu vực mà hai bên cùng quan tâm; trao đổi về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến an ninh trật tự giữa Việt Nam-Lào.
 
Hai bên đã tiếp tục triển khai Quy chế phối hợp hợp tác công tác nghiệp vụ trong bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh cho các sự kiện quan trọng, các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước…
 
Trên cơ sở Văn bản bổ sung Kế hoạch hợp tác năm 2020 và Bản Ghi nhớ giữa hai Bộ về hợp tác phòng, chống ma túy, lực lượng Cảnh sát hai nước đã đẩy mạnh công tác trao đổi tình hình liên quan đến các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp trao đổi thông tin và truy bắt các đối tượng truy nã của nước này lẩn trốn ở nước kia.
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Năm 2021, lực lượng Cảnh sát hai Bộ đã phối hợp truy bắt và bàn giao cho Bộ Công an Việt Nam một số đối tượng có lệnh truy nã, phối hợp xác minh nhiều đối tượng liên quan đến an ninh quốc gia theo đề nghị của phía Việt Nam; hai Bộ đã phối hợp tiến hành khảo sát, triển khai dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an Lào tại các bản giáp biên giới Việt Nam, đến nay 100% Công an các tỉnh giáp biên giới của hai nước đang gấp rút tiến hành xây dựng và phấn đấu hoàn thành trong tháng 2/2022.
 
Trong lĩnh vực hợp tác đào tạo và hậu cần, năm 2021, Bộ Công an Việt Nam tiếp nhận đào tạo, bồi dưỡng 280 chỉ tiêu cán bộ Bộ Công an Lào; hỗ trợ Bộ Công an Lào trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
 
Đặc biệt, Bộ Công an hai nước đã phối hợp, báo cáo Ủy ban hợp tác hai nước xem xét đưa dự án xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào vào danh mục các dự án được Chính phủ cấp vốn năm 2022.
 
Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo mà Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong khẳng định, sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Công an Lào-Bộ Công an Việt Nam đã góp phần làm sâu sắc, củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước, Nhân dân và lực lượng Công an hai quốc gia ngày càng bền vững, phát triển.
 
Bộ trưởng Vilay Lakhamphong đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ trong năm 2021 đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy và tội phạm xuyên quốc gia; đồng thời mong muốn, thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, góp phần đem lại ổn định, an ninh trật tự, an toàn xã hội giữa hai nước cũng như vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.
 
Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong năm 2022-Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Vilay Lakhamphong đã trao đổi một số phương hướng hợp tác chính giữa hai Bộ.
 
Theo đó, hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc lãnh đạo các cấp giữa hai Bộ dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng, kịp thời, không để các thế lực thù địch, các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh trật tự hai nước; thực hiện nghiêm túc các nội dung Kế hoạch hợp tác năm 2022, phối hợp xử lý nhanh chóng, kịp thời các vụ việc không để các đối tượng xấu và thế lực thù địch lợi dụng chống phá hai nước; tăng cường trao đổi thông tin mà hai bên cùng quan tâm, nhất là tình hình thế giới và khu vực có tác động đến an ninh trật tự của Việt Nam, Lào…
Toàn cảnh cuộc hội đàm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Toàn cảnh cuộc hội đàm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Hai bên thực hiện có hiệu quả các Điều ước, Thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên; xúc tiến đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định về dẫn độ, Hiệp định cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa hai Chính phủ; tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn thế giới, khu vực trong bảo đảm an ninh, hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới cũng như trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp triển khai Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù.
 
Hai bên phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022; kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.
 
Hai Bộ tiếp tục hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là phòng ngừa sự lây lan và phát triển của biến chủng mới; phối hợp triển khai dự án xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào sau khi Chính phủ hai nước phê duyệt; tiếp tục phối hợp nghiên cứu và triển khai Dự án cấp căn cước công dân và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…
 
Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Vilay Lakhamphong đã chứng kiến các đơn vị chức năng hai Bộ ký kết các văn bản hợp tác.
 
Ngay sau hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Vilay Lakhamphong đã đồng chủ trì buổi Lễ trao Huân chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng 16 tập thể, 41 cá nhân tiêu biểu thuộc Bộ Công an Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020)./.
 
Theo PV (TTXVN/Vietnam+)
 

tin liên quan

Thắm tình hữu nghị nơi biên giới Việt-Lào

(QBĐT) - Những ngày cuối năm 2021, chúng tôi ngược đường 20 Quyết Thắng đến với các bản làng  đồng bào Ma Coong nơi vùng biên giới phía Tây của tỉnh. Mặc dù giao thương Việt-Lào nơi miền biên giới này gần như bị "đóng băng" do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng tình cảm truyền thống vẫn luôn được đồng bào hai nước tiếp tục giữ gìn, vun đắp bằng nhiều việc làm, nghĩa cử cao đẹp…
 
 

"Lá chắn thép" nơi biên cương

(QBĐT) - Gần 2 năm đại dịch Covid-19 xảy ra, những "người lính mang quân hàm xanh" bám chốt "ăn núi, ngủ rừng" suốt dọc dải biên cương, góp phần bảo vệ từng mảnh đất máu thịt của Tổ quốc, gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hội nghị liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 31-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh trên địa bàn đã phối hợp tổ chức hội nghị liên tịch đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) năm 2021, thống nhất chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ QS,QP năm 2022.