Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Công an tỉnh giải quyết 31 thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công

  • 10:29 | Thứ Năm, 06/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 6/1, Công an tỉnh tổ chức lễ ra mắt thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình.
Từ 6/1/2021, 31 thủ tục hành chính sẽ được Công an tỉnh tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm hành chính công
Từ 6/1/2022, 31 thủ tục hành chính sẽ được Công an tỉnh tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm hành chính công
Theo đó, từ ngày 6/1/2022, bộ phận một cửa của Công an Quảng Bình tại Trung tâm hành chính tỉnh sẽ là nơi tiếp nhận, giải quyết 31 thủ tục hành chính thuộc 3 lĩnh vực, gồm: 7 thủ tục hành chính cấp, quản lý căn cước công dân; 16 thủ tục phòng cháy, chữa cháy; 3 thủ tục đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và 5 thủ tục thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu.
 
Tại lễ ra mắt, đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực công tác luôn được Công an tỉnh chú trọng và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 
Công dân đến giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy tại Trung tâmh hành chính công tỉnh Quảng Bình
Công dân đến giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình
Cũng theo đại tá Trần Quang Hiếu, các thủ tục hành chính của ngành công an sẽ thực hiện theo phương châm "Nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng". 
 
Được biết, năm 2021, Công an Quảng Bình được Bộ Công an đánh giá chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 26 cả nước (vượt 16 bậc so với năm 2020); khảo sát sự hài lòng của người dân đứng thứ nhất toàn quốc.
 
Ngay sau lễ ra mắt, nhiều tổ chức, cá nhân đã đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh để giải quyết các thủ tục hành chính. 
X. Phú

tin liên quan

"Lá chắn thép" nơi biên cương

(QBĐT) - Gần 2 năm đại dịch Covid-19 xảy ra, những "người lính mang quân hàm xanh" bám chốt "ăn núi, ngủ rừng" suốt dọc dải biên cương, góp phần bảo vệ từng mảnh đất máu thịt của Tổ quốc, gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tập huấn chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

(QBĐT) - Ngày 31-12, tại Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2021. 
 

Thắm tình hữu nghị nơi biên giới Việt-Lào

(QBĐT) - Những ngày cuối năm 2021, chúng tôi ngược đường 20 Quyết Thắng đến với các bản làng  đồng bào Ma Coong nơi vùng biên giới phía Tây của tỉnh. Mặc dù giao thương Việt-Lào nơi miền biên giới này gần như bị "đóng băng" do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng tình cảm truyền thống vẫn luôn được đồng bào hai nước tiếp tục giữ gìn, vun đắp bằng nhiều việc làm, nghĩa cử cao đẹp…