Công an Quảng Bình và Công an Khăm Muộn: Phối hợp phòng, chống ma túy
(QBĐT) - Công an tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Khăm Muộn (Lào) vừa tổ chức hội nghị phối hợp triển khai biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về công tác phòng, chống ma túy và xây dựng trụ sở làm việc cho Công an tỉnh Khăm Muộn tại các cụm bản giáp biên giới với tỉnh Quảng Bình.
Đoàn đại biểu Công an tỉnh Quảng Bình do đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn cùng Trưởng Công an các huyện có tuyến biên giới giáp với tỉnh Khăm Muộn và chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ. Về phía Công an tỉnh Khăm Muộn (Lào) do thượng tá Khăm Sinh Nôn Tha Sỏn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khăm Muộn làm trưởng đoàn và chỉ huy các phòng nghiệp vụ; Trưởng Công an huyện Na Kai và Bualapha.
Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào, hai bên đã thảo luận và thống nhất các nội dung như: Tiến hành các hoạt động nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã. Công an Quảng Bình và Công an Khăm Muộn thống nhất thiết lập và đưa vào hoạt động (từ ngày 1-11-2021) “đường dây nóng” ở 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã/cụm bản), nhằm trao đổi thông tin về tình hình tội phạm ma túy.
Hai bên thống nhất triển khai công tác điều tra cơ bản về tình hình liên quan đến ma túy; triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới; trao đổi thông tin, phối hợp phòng, chống ma túy với Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO); công tác quản lý xuất, nhập cảnh...
Về xây dựng trụ sở làm việc cho Công an tỉnh Khăm Muộn tại các cụm bản biên giới với tỉnh Quảng Bình, hai bên thống nhất xây dựng 12 trụ sở làm việc tại huyện Bualapha và Na Kai. Dự kiến khởi công trong năm 2021 và hoàn thành công trình vào tháng 5-2022.
Phát biểu tại buổi hội đàm, đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh nhấn mạnh, Công an tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện với Công an tỉnh Khăm Muộn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, vì lợi ích của nhân dân cũng như xây dựng lực lượng công an hai tỉnh ngày càng lớn mạnh.
Trần Tuấn