Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:

Kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021

  • 08:47 | Thứ Bảy, 16/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhằm làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã cử đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. 
Thiếu tướng Lê Tất Thắng kết luận buổi kiểm tra
Thiếu tướng Lê Tất Thắng kết luận buổi kiểm tra
Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh, Trung đoàn Bộ binh 996 và cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 
 
Quán triệt chủ trương kiểm tra toàn diện các mặt công tác, vừa có trọng tâm, trọng điểm, nội dung, phương pháp kiểm tra phù hợp với từng đơn vị, đối tượng nên ngoài các nội dung kiểm tra nhận thức chung về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, hệ thống văn kiện, kế hoạch, sổ sách, đoàn đã báo động kiểm tra một số tình huống theo kế hoạch đơn vị xác định.  
Kiểm tra bắn đạn thật tại Trung đoàn BB 996
Kiểm tra bắn đạn thật tại Trung đoàn BB 996
Qua kiểm tra cho thấy, năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và các cơ quan, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành các nội dung kế hoạch đề ra; đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện, diễn tập; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. 
Kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách Tham mưu, chính trị.
Kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách Tham mưu, chính trị.
Với 8,2 điểm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
 
Qua kiểm tra, đoàn công tác cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng thời định hướng một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong quý 4/2021 và quý 1/2022, như: duy trì nghiêm các biện pháp sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục tham mưu và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; sẵn sàng lực lượng, phương tiện trong phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và tổ chức tốt các hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Kiểm tra công tác tăng gia sản xuất tại Ban CHQS huyện Quảng Ninh.
Kiểm tra công tác tăng gia sản xuất tại Ban CHQS huyện Quảng Ninh.
Lan Anh - Hoàng Cuối

tin liên quan

Phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

(QBĐT) - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2021) với chủ đề "Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021". Đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì lễ phát động. Tham dự lễ phát động có Thượng tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Thắm tình quân dân trong sóng dữ

(QBĐT) - Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển là hoạt động thể hiện tinh thần nhân đạo cao cả của mọi tổ chức, cá nhân, đồng thời cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi quốc gia, nhất là đối với các quốc gia có biển. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng (BTL) Cảnh sát biển 1 luôn tích cực, chủ động thực hiện tốt nội dung này.

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

(QBĐT) - Chiều ngày 28-9, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2021). Đại tá Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì lễ phát động.