Phá đường dây mua bán người dưới hình thức bóc lột tình dục

  • 06:17 | Thứ Sáu, 09/05/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án, đấu tranh với các đối tượng có hành vi mua bán người dưới hình thức bóc lột tình dục, bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu. Tuy nhiên, điều đáng nói qua vụ án này, những người có nhu cầu đi lao động nước ngoài đã không tìm đến các cơ quan, tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động được nhà nước cấp phép mà lại tìm đến các đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội, để rồi “tiền mất, tật mang”.
 
Trước đó, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã phát hiện có đường dây đưa người xuất khẩu lao động sang đất nước Cô-Oét để hoạt động mại dâm. Hai đối tượng chủ mưu cầm đầu trong vụ án này là Lê Thị Ánh Sương và Lê Thị Giang đang sống và làm việc tại Cô-Oét, nhưng thường đăng bài lên facebook tuyển người đi Úc để lao động. Khi người cần việc làm có nhu cầu xuất khẩu lao động thì các đối tượng đã làm thủ tục đưa các nạn nhân qua đất nước Cô-Oét, bước đầu để làm giúp việc, sau đó ép buộc các nạn nhân hoạt động mại dâm.
 
Nắm được thông tin, đối tượng cầm đầu chủ mưu về Việt Nam qua đường hàng không, ban chuyên án đã quyết định đấu tranh và thành lập 7 tổ công tác để tiến hành triệu tập đối tượng cầm đầu và những người liên quan.
 
Tại cơ quan điều tra, Công an tỉnh, hai đối tượng chủ mưu cầm đầu là Lê Thị Ánh Sương và Lê Thị Giang đã thừa nhận hành vi của mình. Các đối tượng khai nhận, thỉnh thoảng có đăng bài lên facebook cá nhân tuyển người xuất khẩu lao động tại Úc, nhưng thực ra các đối tượng lại không có khả năng và cơ sở nào để đưa họ đi cả. Tuy nhiên, khi có người nào muốn xuất khẩu lao động thì sẽ liên lạc với các đối tượng và sẽ giới thiệu các đầu mối để làm visa và bay sang Cô-Oét…
Đối tượng Lê Thị Ánh Sương khai báo tại cơ quan Công an.
Đối tượng Lê Thị Ánh Sương khai báo tại cơ quan Công an.
Sau khi các đối tượng đưa nạn nhân sang đất nước Cô-Oét, Giang và Sương bố trí họ ở tại phòng thuê, nuôi ăn ở, chi phí đi lại và các phí sinh hoạt khác. Tại nơi đất khách, các nạn nhân phải chịu nhiều đau đớn, tủi cực khi phải làm các công việc không như đã cam kết của môi giới. Sau thời gian khoảng 5-7 ngày, các đối tượng yêu cầu các nạn nhân đi bán dâm để kiếm tiền. Nếu không đồng ý thì Giang, Sương bắt họ trả lại tiền sinh hoạt trong thời gian qua và khoản nợ để xuất cảnh khoảng từ 100-150 triệu đồng. Vì không có tiền trả nợ, các nạn nhân buộc phải làm gái mại dâm theo yêu cầu của các đối tượng…
 
Theo điều tra viên phụ trách vụ án, Công an tỉnh, mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và đã có cảnh báo người dân về các thủ đoạn phạm tội của những đối tượng mua bán người, song vì thiếu hiểu biết cộng thêm “nhẹ dạ cả tin” nên vẫn có nhiều nạn nhân sập bẫy các đối tượng. 
 
Thiếu tá Nguyễn Quang Phúc, Phó đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết, qua sự việc nêu trên, cảnh báo người dân khi có nhu cầu xuất khẩu lao động thì nên tìm đến các trung tâm dịch vụ việc làm và các cơ sở được nhà nước cấp phép để được xuất cảnh theo đúng nguyện vọng. Tránh những trường hợp xuất cảnh không đúng nguyện vọng dẫn đến tình trạng “tiền mất, tật mang”.
 
Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra Công an tỉnh xác định, từ khoảng tháng 1/2024 đến tháng 2/2025 có tổng cộng 7 nạn nhân, trong đó có 6 nạn nhân trú tại tỉnh Quảng Bình và 1 nạn nhân trú tại tỉnh Thanh Hóa có hành vi bán dâm tại Cô-Oét dưới sự điều hành của Lê Thị Ánh Sương và Lê Thị Giang. Hiện, cơ quan điều tra đã và đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.
NG.Q.Văn

tin liên quan

8.056 người được đặc xá năm 2025

Chiều 29/4, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bố Trạch: Cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai

(QBĐT) - Sáng 8/5, UBND huyện Bố Trạch phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Hoàng Duy Lộc.
 

Bố Trạch: Công bố thông tin cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai

(QBĐT) - Sáng 7/5, UBND huyện Bố Trạch tổ chức buổi công bố thông tin về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 1946/QĐ-CCXP, ngày 16/4/2025 của UBND huyện Bố Trạch đối với ông Hoàng Duy Lộc.