Chấn chỉnh ngay hành vi lấn chiếm vỉa hè

  • 14:33 | Thứ Hai, 05/05/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian gần đây, các tuyến đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng (TP. Đồng Hới),… đang được chính quyền đầu tư mở rộng, xây dựng vỉa hè, nhằm chỉnh trang đô thị, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè vừa được đầu tư xây dựng diễn ra khá phổ biến.
Hệ thống vỉa hè đường Phan Đình Phùng đang được đầu tư xây dựng.
Hệ thống vỉa hè đường Phan Đình Phùng đang được đầu tư xây dựng.
Nhiều người trưng dụng vỉa hè để buôn bán, bày bán xe máy, lắp đặt biển hiệu,… làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị. Tình trạng này diễn ra khá phổ biến ở đoạn đường Hoàng Diệu từ ngã tư cầu Thuận Lý đến ngã ba giao với đường Hà Huy Tập và Phan Đình Phùng, nhưng đáng tiếc là lực lượng quy tắc và trật tự đô thị TP. Đồng Hới cũng như chính quyền phường Nam Lý chưa có biện pháp mạnh để giải quyết triệt để tình trạng vi phạm pháp luật này. 
CFV
Một cơ sở kinh doanh lắp đặt biển hiệu cố định trên đường Hoàng Diệu…
Đặc biệt, đề nghị cơ quan chức năng cần tuân thủ quy hoạch khi tiến hành xây dựng vỉa hè, để không xảy ra các “đường cong mềm mại”; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm không gian, như: Hệ thống mái che, biển hiệu…
CFV
...và tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán.

Đông A

 

tin liên quan

8.056 người được đặc xá năm 2025

Chiều 29/4, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vì sao một vụ án Tòa án trả hồ sơ nhiều lần?

(QBĐT) - Sau một ngày xét xử sơ thẩm và nhiều ngày nghị án, chiều 28/4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án Nguyễn Hà Linh (SN 1993, phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây cũng là lần thứ 2, vụ án bị TAND tỉnh trả hồ sơ.

Chống hàng giả: Không chỉ dừng ở khâu "đuổi bắt"

Việc chống hàng giả không thể chỉ dừng ở "đuổi bắt" mà cần phòng ngừa tận gốc.