Ngày nghỉ lễ thứ ba: Tai nạn giao thông làm 22 người chết; 2.107 người vi phạm nồng độ cồn

  • 06:29 | Thứ Bảy, 03/05/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Chiều 2/5, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ ba.
 
Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông ghi nhận, toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 44 người; trong đó, số vụ tai nạn giao thông, số người chết, người bị thương đều xảy ra trên đường bộ. 
Cảnh sát giao thông kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên đường sắt. Ảnh: laodong.vn
Cảnh sát giao thông kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên đường sắt. Ảnh: laodong.vn
Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.553 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tạm giữ 32 xe ô tô, 2.634 xe mô tô, 50 phương tiện khác; tước 322 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.073 trường hợp. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.107 trường hợp, vi phạm về tốc độ 2.234 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 36 trường hợp; quá khổ giới hạn 11 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 6 trường hợp; vi phạm ma túy 10 trường hợp.
 
Qua 3 ngày nghỉ lễ, ngày 2/5 có số người vi phạm nồng độ cồn tăng cao nhất, tăng tới 625 trường hợp so với ngày đầu của kỳ nghỉ (30/4) và tăng 157 trường hợp so với ngày 1/5.
 
Trên đường thủy, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 134 trường hợp vi phạm, tước bằng, chứng chỉ chuyên môn 1 trường hợp. Trên đường sắt, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý 6 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt, tước giấy phép lái xe 1 trường hợp.
Theo QĐNDĐT

tin liên quan

8.056 người được đặc xá năm 2025

Chiều 29/4, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vì sao một vụ án Tòa án trả hồ sơ nhiều lần?

(QBĐT) - Sau một ngày xét xử sơ thẩm và nhiều ngày nghị án, chiều 28/4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án Nguyễn Hà Linh (SN 1993, phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây cũng là lần thứ 2, vụ án bị TAND tỉnh trả hồ sơ.

Chống hàng giả: Không chỉ dừng ở khâu "đuổi bắt"

Việc chống hàng giả không thể chỉ dừng ở "đuổi bắt" mà cần phòng ngừa tận gốc.