Bố Trạch: Dự kiến gieo trồng hơn 5.000ha lúa đông-xuân

  • 17:08 | Thứ Sáu, 12/01/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Bố Trạch Nguyễn Cẩm Long cho biết, vụ đông-xuân 2023-2024, huyện sẽ triển khai gieo trồng 5.130ha lúa.
Bà con nông dân tập trung ra đồng làm đất gieo trồng lúa vụ đông-xuân.
Bà con nông dân tập trung ra đồng làm đất gieo trồng lúa vụ đông-xuân.
Hiện, bà con nông dân đang tập trung ra đồng làm đất, gieo trồng đúng lịch thời vụ. Đến nay, diện tích lúa đã gieo đạt trên 500ha, dự kiến đến đầu tháng 2/2024 sẽ hoàn thành diện tích gieo trồng.
 
Để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả cho cây lúa, huyện Bố Trạch đã đẩy mạnh sử dụng các giống, như: VNR20, VN20, ST25, QS88, Bắc Thịnh, PC6… Trong vụ đông-xuân 2023-2024, huyện cũng có kế hoạch gieo trồng 750ha ngô, 630ha lạc.
 
Nhằm bảo đảm kế hoạch gieo trồng, giúp các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, Phòng NN-PTNT huyện Bố Trạch đã chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ cày ải và diệt chuột đầu vụ; chủ động xây dựng kế hoạch phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng.
 
Các địa phương tổ chức đăng ký và cung ứng giống theo định hướng ưu tiên các giống trung, ngắn ngày, chất lượng cao, phấn đấu đưa giống lúa chất lượng cao chiếm 77% diện tích. Mỗi địa phương nên cơ cấu từ 2-3 giống chủ lực, trên một xứ đồng chỉ nên bố trí sản xuất từ 1-2 loại giống có cùng thời gian sinh trưởng.
 
Phòng NN-PTNT huyện tiếp tục thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chính sách đề án Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị 2021-2025; hỗ trợ giống mới, tiến bộ kỹ thuật và hỗ trợ giá giống theo chính sách của huyện trong vụ đông-xuân 2023-2024…
L.M

tin liên quan

Hơn 1.800 tỷ đồng nạo vét, duy tu nhiều luồng hàng hải đón tàu biển lớn

Hàng loạt các luồng hàng hải sẽ tiếp tục được thực hiện duy tu nao vét nhằm đảm bảo đón các tàu biển trọng tải lớn cập cảng chuyên chở hàng hóa lưu thông.

Làng du lịch tốt nhất năm 2023: Không chỉ là danh hiệu

(QBĐT) - Một làng quê du lịch thích ứng thời tiết, phát triển du lịch theo hướng bền vững đã giúp Tân Hóa chinh phục được giải thưởng danh giá của UNWTO. 

Lối đi nào cho việc tiêu thụ sản phẩm OCOP?

(QBĐT) - "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM).