Nghị quyết hợp lòng dân

  • 10:49 | Thứ Ba, 03/10/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 2/10/2023, HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và các báo cáo liên quan. Trong số 16 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này, nghị quyết quy định về thu học phí năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm rất lớn của cử tri và nhân dân.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) tổ chức ngày 2/10/2023.Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) tổ chức ngày 2/10/2023.
Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Chính phủ về “Cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo” quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc học mầm non đến THPT khu vực thành thị là từ 300.000-650.000 đồng/tháng; khu vực nông thôn là từ 100.000-350.000 đồng/tháng; vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển là từ 50.000-220.000 đồng/tháng.
 
Thực hiện Nghị định số 81 của Chính phủ, để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh và học sinh, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng khung sàn của Nghị định số 81. Cụ thể, đối với vùng thành thị, các bậc học: Mầm non, THCS, THPT: 300.000 đồng/tháng; vùng nông thôn: Mầm non và THCS: 100.000 đồng/tháng, THPT: 200.000 đồng/tháng; vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển: Mầm non và THCS: 50.000 đồng/tháng, THPT: 100.000 đồng/tháng.
 
Mặc dù đã áp dụng mức sàn của Nghị định số 81 nhưng so với điều kiện của người dân, mức thu học phí này vẫn còn cao. Do đó, năm học 2022-2023, tỉnh đã ban hành nghị quyết miễn học phí cả năm học cho trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.
 
Năm học này, HĐND tỉnh tiếp tục ban hành nghị quyết quy định không thu học phí học kỳ I năm học 2023 -2024 đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; không thu học phí cả năm học 2023-2024 đối với trẻ em, học sinh, học viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. Các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% số học phí không thu theo quy định (sau khi đã trừ nguồn dự phòng cải cách tiền lương) để chi hoạt động.
Nghị quyết về quy định thu học phí năm học 2023-2024 đã góp phần đồng hành cùng phụ huynh, học sinh và điều kiện thuận lợi cho năm học mới (Học sinh Trường THCS và THPT Trung Hóa).
Nghị quyết về quy định thu học phí năm học 2023-2024 góp phần đồng hành cùng phụ huynh, học sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho năm học mới (Ảnh: Học sinh Trường THCS và THPT Trung Hóa).
Như vậy, năm học 2023-2024, toàn tỉnh có gần 150.000 học sinh công lập được hưởng lợi từ nghị quyết này. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn của tỉnh, đây là sự nỗ lực rất lớn. Nhiều cử tri và nhân dân theo dõi kỳ họp đã bày tỏ sự đồng tình đối với nghị quyết.
 
Chị Đinh Thị Ngọc Mai, giáo viên Trường THCS và THPT Trung Hóa (Minh Hóa) cho biết, trước khi Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thống nhất các chủ trương và ban hành nghị quyết về mức thu học phí năm học 2023-2024, qua trao đổi với phụ huynh và học sinh, nhiều ý kiến đề xuất và đồng tình với mức thu học phí năm học 2023-2024 bằng 50% so với khung sàn học phí quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
 
“Việc Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương, UBND tỉnh đề xuất để HĐND tỉnh thảo luận, xem xét, ban hành nghị quyết như trên là phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh những trường hợp trẻ em, học sinh, học viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển được miễn học phí cả năm học 2023-2024, những khu vực còn lại sau khi được miễn học phí học kỳ I, số học phí học kỳ II tương đương với tỷ lệ 50% chính là sự cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ của phụ huynh trước những khó khăn của ngành Giáo dục-Đào tạo nói riêng, ngân sách tỉnh nói chung!”, chị Mai chia sẻ.
 
Còn chị Võ Thị Phương Loan, phường Đồng Phú (P. Đồng Hới) cho biết, bước vào năm học mới 2023-2024, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng về mức thu học phí. Tuy nhiên, sau khi HĐND tỉnh thông qua nghị quyết miễn học phí học kỳ I, hầu hết phụ huynh đều đồng tình và phấn khởi bởi những gánh nặng của năm học mới đã được tỉnh quan tâm chia sẻ.