CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TP. ĐỒNG HỚI LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2024-2029

Đổi mới, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở

  • 06:32 | Thứ Năm, 13/06/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong nhiệm kỳ 2019-2024, được sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên và sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới đã triển khai rộng khắp, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc, góp phần xây dựng thành phố ngày càng hiện đại, văn minh.  
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong tham dự  "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc " với bà con trên địa bàn.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong tham dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" với bà con trên địa bàn.
Trao đổi với phóng viên, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong đánh giá: Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận các cấp thành phố đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; khối ĐĐK toàn dân ngày càng được mở rộng và tăng cường; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể với nhân dân ngày càng gắn bó chặt chẽ. 5 chương trình hành động do Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố lần thứ XVII đề ra được thực hiện toàn diện và hiệu quả, có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra; trong đó nhiều nội dung, mô hình mới triển khai thực hiện đạt kết quả nổi bật, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố vững mạnh.
 
Việc tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối ĐĐK toàn dân ngày càng đa dạng, đổi mới với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực. Mặt trận các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong hội viên, đoàn viên và nhân dân.
 
Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên chủ trì phát động được triển khai hiệu quả rõ nét. Công tác an sinh xã hội có nhiều đổi mới, góp phần tích cực vào việc giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM).
Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới với Đồn Biên phòng Nhật Lệ.
Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới với Đồn Biên phòng Nhật Lệ.
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới Nguyễn Thị Mỹ Lợi cho biết: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM” được Mặt trận các cấp thành phố triển khai thực hiện sáng tạo, thiết thực, chất lượng và mang lại hiệu quả cao, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân.
 
Đặc biệt, Mặt trận các cấp thành phố tập trung xây dựng nhiều mô hình điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ đó phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và nội lực của cộng đồng dân cư.
 
Trong nhiệm kỳ, Mặt trận các cấp thành phố xây dựng 322 mô hình mới được nhân dân tích cực hưởng ứng, như: “Đường cờ”, “Đường hoa”, “Tường tranh bích họa”, “Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp”, “Khu dân cư (KDC) nói không với hát karaoke trong khung giờ quy định”,  “Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật”,  “KDC ứng dụng công nghệ số cộng đồng”... Đáng chú ý, mô hình “KDC kiểu mẫu”, sau 4 năm thực hiện toàn thành phố nhân rộng được 60 mô hình, nhờ đó bộ mặt các KDC khởi sắc, ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp.
Phường Bắc Nghĩa với mô hình
Phường Bắc Nghĩa với mô hình "Tường tranh bích họa".
“Để nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM” theo hướng thiết thực, hiệu quả, Ủy ban MTTQVN phường Bắc Nghĩa tập trung xây dựng các mô hình điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay, 10 tổ dân phố trên địa bàn phường hình thành trên 7km đường hoa, trên 1.500m2 điểm hoa, 27,8km “Đường cờ” với gần 2.800 lá cờ, lắp đặt thành công 115 mắt camera giám sát an ninh. Riêng 2 mô hình “Đường cờ” và lắp đặt camera giám sát có tổng trị giá 360 triệu đồng được huy động trong 2.260 hộ dân trên toàn địa bàn”, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Bắc Nghĩa Hoàng Thị Lệ chia sẻ.
 
Với tinh thần “tương thân, tương ái”, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Mặt trận thành phố vận động được 11 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa có trị giá khoảng 3 tỷ đồng; kịp thời phân bổ 10,3 tỷ đồng và tất cả hàng hóa hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và giúp nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
 
Với thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024,  Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng bằng khen năm 2022; UBND tỉnh tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc” năm 2019, 2022; Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019, 2021, 2023; Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ĐĐK dân tộc” cho 105 cá nhân; 523 tập thể và cá nhân được Ủy ban Trung ương MTTQVN, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, UBND thành phố tặng bằng khen và giấy khen.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” được Mặt trận các cấp triển khai tích cực. Trong 5 năm, Mặt trận các cấp thành phố đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 12 tỷ đồng. Từ đó, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 85 nhà “ĐĐK” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 6 tỷ đồng; trao tặng 8.500 suất quà trị giá hơn 4,6 tỷ đồng; hỗ trợ cho gần 100 hộ nghèo phát triển sản xuất, 3.000 học sinh nghèo vượt khó và thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho 200 lượt hộ với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ bò giống sinh sản cho 50 hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt, giúp 35 hộ vươn lên thoát nghèo. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn 0,26%.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai thực hiện nghiêm túc và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, hình thành văn hóa tiêu dùng hàng Việt trong từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân. Phong trào giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn được các cấp Mặt trận chú trọng. Đặc biệt, mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”, “KDC nói không với pháo nổ” được duy trì ở 100% KDC trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2024-2029, Đồng Hới phấn đấu 100% KDC tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhiệm kỳ 2024-2029, Đồng Hới phấn đấu 100% KDC tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh được các cấp Mặt trận triển khai toàn diện và nâng cao về chất lượng, hiệu quả.
 
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới Nguyễn Thị Mỹ Lợi, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu vẫn còn 2 chỉ tiêu về xã NTM kiểu mẫu và KDC kiểu mẫu chưa đạt; công tác nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân của Mặt trận ở một số nơi có thời điểm còn chưa kịp thời; một số mô hình triển khai chưa cao, có nơi còn mang tính hình thức...
 
“Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận các cấp thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận; phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh ĐĐK toàn dân... góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân, xây dựng TP. Đồng Hới ngày càng giàu đẹp, hiện đại và văn minh”, bà Nguyễn Thị Mỹ Lợi trao đổi thêm.
 
Nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận các cấp TP. Đồng Hới tập trung thực hiện 2 khâu đột phá: Khơi dậy ý thức tự giác, chủ động, huy động sức mạnh, nguồn lực trong nhân dân để xây dựng “KDC NTM kiểu mẫu”, “KDC ĐTVM kiểu mẫu”, “KDC tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”; tuyên truyền, vận động, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ đó, phấn đấu 100% KDC tổ chức “Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc”; hàng năm, vận động, quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt 1,5 tỷ đồng, đến cuối nhiệm kỳ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho 50 hộ nghèo, hộ cận nghèo; 100% Mặt trận xã, phường được xếp loại tốt, trong đó 60% trở lên đơn vị đạt xuất sắc...

Hương Trà

 

tin liên quan

Đại hội MTTQVN TX. Ba Đồn lần thứ XXV

(QBĐT) - Trong các ngày 11, 12/6, MTTQVN TX. Ba Đồn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội MTTQVN các cấp

(QBĐT) - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Trương Văn Hởi cho biết: Chào mừng đại hội MTTQVN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, có ý nghĩa thiết thực.

Phát triển đảng viên trong trường học ở Minh Hóa: Tự hào và trách nhiệm

(QBĐT) - Những năm trở lại đây, nhiều chi bộ trường THPT trên địa bàn huyện Minh Hóa đã chú trọng công tác tạo nguồn, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng học sinh ưu tú nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng.