Công đoàn huyện Quảng Trạch:

Đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động

  • 17:29 | Thứ Tư, 17/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong 2 ngày 16 và 17/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quảng Trạch đã tổ chức đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm khối công đoàn huyện.
 
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn huyện Quảng Trạch đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp để cụ thể hóa thành các chương trình hành động thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
: Ban chấp hành LĐLĐ huyện Quảng Trạch khoá X, nhiệm kỳ 2023 -2028 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Quảng Trạch khoá X, nhiệm kỳ 2023 -2028 ra mắt đại hội.

Nội dung và phương thức hoạt động công đoàn từng bước được đổi mới, có chủ đề, trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế và mang lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ).

Đặc biệt, trong 5 năm qua, Công đoàn huyện đã chủ động đề ra nhiều giải pháp tích cực đẩy mạnh công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

Đến nay, Công đoàn huyện đang quản lý 87 công đoàn cơ sở với trên 3.100 ĐV. Nội dung trọng tâm trong hoạt động của tổ chức công đoàn được LĐLĐ huyện Quảng Trạch tập trung triển khai thực hiện là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống cho ĐV, NLĐ. Tổ chức thường niên các hoạt động “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”. 
Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội
Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn trong huyện đã trao trên 1.530 suất quà, trị giá trên 780 triệu đồng; bàn giao 7 nhà mái ấm công đoàn; hỗ trợ 75 ĐV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển sản xuất.
 
Ngoài ra, Công đoàn huyện còn phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi, có hiệu quả trong cán bộ, đoàn viên, người lao động. Kết quả, có 11/11 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành LĐLĐ huyện Quảng Trạch khoá X, nhiệm kỳ 2023 -2028
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành LĐLĐ huyện Quảng Trạch khoá X, nhiệm kỳ 2023 -2028
Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động; xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh; tăng cường thực hiện nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra.
Các đại  biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phạm Tiến Nam và Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch Nguyễn Xuân Đạt cùng đặt kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn huyện Quảng Trạch sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra. 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phạm Tiến Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phạm Tiến Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Quảng Trạch khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Huyện ủy viên, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ huyện Quảng Trạch khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.
 
Phan Phương

tin liên quan

Đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu như vậy tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII sáng 17/5.
 

Khơi nguồn để phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

(QBĐT) - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Minh Hóa luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phụ nữ trên địa bàn ngày càng mạnh dạn, tự tin trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Nhờ đó, đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn.
 

Phát huy vai trò người đại biểu của nhân dân

(QBĐT) - Thời gian qua, HĐND huyện Bố Trạch đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tại các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát đối với việc thực hiện nghị quyết của HĐND…