TP. Đồng Hới: Đổi mới, nâng cao chất lượng Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc"

  • 18:27 | Thứ Ba, 16/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 16/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, giai đoạn 2003-2023. 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Đến dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trần Phong, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; lãnh đạo thành phố và các ban, ngành, đoàn thể.
 
20 năm qua, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQVN các cấp từ thành phố đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” rộng khắp, có sức lan tỏa trong đời sống, nhận được sự đồng thuận và tham gia sôi nổi của nhân dân và cán bộ, đảng viên trên địa bàn. 
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân phát biểu đánh giá cao thành quả đạt được của thành phố trong trong 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân đánh giá cao thành quả đạt được của thành phố trong trong 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.
Thông qua ngày hội, những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc đã được gìn giữ và phát huy; các phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp.
 
Các khu dân cư đã phát động nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Xây dựng khu dân cư văn hóa”, xây dựng các gia đình điển hình “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”…
Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong phát biểu tại hội nghị.
Qua 20 năm tổ chức ngày hội, mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã huy động và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 299 nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 565 hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ 8,43% (năm 2003) xuống còn 0,38% (năm 2023), hộ cận nghèo còn 0,57%, vượt chỉ tiêu nghị quyết HĐND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân và đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, thành quả đạt được của Ủy ban MTTQVN các cấp, các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận ở địa bàn khu dân cư cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận từ thành phố tới cơ sở trong thời gian qua.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong lưu ý, thực tế ở các địa phương trong thời gian qua cho thấy, nơi nào quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ, hiểu đúng về ngày hội, về các phong trào thi đua, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân thì nơi đó ngày hội được nhân dân háo hức và tự nguyện tham gia, từ đó mang lại ý nghĩa và tính hiệu quả cao.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, tự hào với những thành tích đạt được qua 20 năm tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn thành phố, phát huy truyền thống tốt đẹp, khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận các cấp thành phố tăng cường hơn nữa lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay.
 
Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội sát với tình hình thực tế của khu dân cư, tạo được sự đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, nhằm đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, chăm lo xây dựng khu dân cư, xây dựng TP. Đồng Hới phát triển toàn diện.
 
Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy cảm ơn và mong rằng, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ và chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của UBMT thành phố trên mọi mặt của đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân trao bằng khen của Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, giai đoạn 2003-2023.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân trao bằng khen của Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, giai đoạn 2003-2023.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân cảm ơn sự quan tâm của các thế hệ lãnh đạo thành phố trong 20 năm qua đã chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để mặt trận các cấp thành phố tổ chức tốt "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.
 
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh mong rằng, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ trên mọi mặt của thành phố để mặt trận các cấp thành phố thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, xây dựng TP. Đồng Hới ngày càng xanh-sạch, văn minh và phát triển.
 
Một số hình ảnh tại hội nghị:
Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan trao giấy khen tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, giai đoạn 2003-2023.
Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan trao giấy khen tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, giai đoạn 2003-2023.
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới trao giấy khen tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, giai đoạn 2003-2023.
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới trao giấy khen tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, giai đoạn 2003-2023.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Trần Thanh Sơn trao giấy khen tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, giai đoạn 2003-2023
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Trần Thanh Sơn trao giấy khen tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, giai đoạn 2003-2023

 Hương Trà

 

tin liên quan

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Tanzania

Chiều 15/5, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội đàm giữa Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðoàn đại biểu Ðảng Cách mạng (CCM) cầm quyền tại Tanzania, do Ngài Abdulrahman Omar Kinana, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ðảng CCM dẫn đầu.
 

"Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển"

(QBĐT) - Kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn huyện Quảng Trạch đã gặt hái thành quả toàn diện, nổi bật với 11/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 15/5, Hội nghị lần bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) khai mạc tại Hà Nội, để cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; và một số vấn đề quan trọng khác.