Quảng Trạch: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023

  • 15:15 | Thứ Sáu, 13/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 13/1, Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
 
Năm 2022, cấp ủy các cấp huyện Quảng Trạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đề ra và đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch trao kỷ niệm chương của Ủy ban kiểm tra Trung ương Trung ương cho các cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch trao kỷ niệm chương của Ủy ban kiểm tra Trung ương cho các cá nhân.
Trong đó, lĩnh vực kinh tế-xã hội có 16/16 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Một số chỉ tiêu đạt khá như: tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3,65%; tổng giá trị công nghiệp tăng gần 10,2%; ngân sách đạt 380,3 tỷ đồng, đạt gần 107,8% dự toán HĐND huyện đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,6%...
 
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt, nhất là việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, hoạt động dân vận, mặt trận được đẩy mạnh. 
Đồng chí Vũ Thị Mai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Trạch trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.
Đồng chí Vũ Thị Mai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Trạch trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.
Công tác đào tạo, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện đúng quy định. Công tác phát triển Đảng được chú trọng. Đến nay, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, bảo đảm theo quy định. Trong năm, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 153 đảng viên mới. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua, nhằm tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị huyện Quảng Trạch ngày càng trong sạch, vững mạnh. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Năm 2023 là năm tạo đà tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 đã đề ra; là năm tập trung bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025. Huyện ủy Quảng Trạch sẽ tập trung bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra. 
 
Dịp này, đã có 8 cá nhân vinh dự được Ủy ban kiểm tra Trung ương tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng. Có 5 đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (giai đoạn 2017-2021) được Tỉnh ủy tặng Bằng khen; 6 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2022 và 9 đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (giai đoạn 2018-2022) được Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch tặng giấy khen. 
 
Phan Phương

tin liên quan

Bố Trạch, Tuyên Hoá: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

(QBĐT) - Ngày 13/1, Huyện ủy Bố Trạch và Huyện ủy Tuyên Hoá tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Ngành Tuyên giáo "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"

(QBĐT) - Đó là nội dung ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023 tổ chức vào sáng nay, 13/1.

Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

(QBĐT) - Ngày 9/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 19-CTr/TU về thực hiện Kết luận số 35-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.