Huyện ủy Tuyên Hóa, Thành ủy Đồng Hới: Triển khai nhiệm vụ năm 2023

  • 14:07 | Thứ Tư, 07/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 7/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị lần thứ 27 để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.
aaa
Các đại biểu dự hội nghị.
Theo đánh giá, năm 2022, với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị, toàn huyện Tuyên Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10,94% tăng so với kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt hơn 23.500 tấn (vượt 27,4% kế hoạch).
 
Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 425,7 tỷ đồng (tăng 13,5% so với năm trước). Thu ngân sách ước thực hiện 147 tỷ đồng (tăng 54% so với năm 2021). An sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được nâng lên.
aa
Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Tính đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đạt 46,1 triệu đồng, tăng 3,8 triệu đồng so với năm 2021. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 6,95%, dự ước giảm 1,83% so với đầu năm.
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện, có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Huyện ủy đã ban hành các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, miền núi và về giảm nghèo bền vững. Các mặt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, nội chính, dân vận được tăng cường.
aa
Các đại biểu thảo luận.
Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp có nhiều đổi mới, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tập trung cao đối với những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, đột xuất, tạo được sự ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn huyện kết nạp được 102 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 81,6%.
aa
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Tuyên Hóa đạt được năm qua; đồng thời nhấn mạnh, năm 2023, huyện Tuyên Hóa cần tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá đã xác định giai đoạn 2021-2025; gắn việc thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với các kế hoạch, chương trình hành động chuyên đề của huyện; tiếp tục chỉ đạo, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm đoàn kết, thống nhất cao. Sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp phải bảo đảm sự tập trung thống nhất, nhưng có sự phân công cụ thể; đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu.
 
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn với các tiềm năng, lợi thế sẵn có, thời gian tới, huyện Tuyên Hóa sẽ tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ từ các cấp và sử dụng tốt các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, tạo động lực phấn đấu xây dựng huyện Tuyên Hoá phát triển bền vững.
 
Dương Công Hợp
 
* Sáng 7/12, Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2022 và bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện trong năm 2023.
 
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy...
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới phát biểu kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới phát biểu kết luận tại hội nghị.
Năm 2022, TP. Đồng Hới triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân, thành phố đã đạt được kết quả khá rõ nét.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Thành phố có 13/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 3.341 tỷ đồng, đạt 183% dự toán thành phố giao; giá trị nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,44% so với cùng kỳ; hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ. Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 “Năm thực hiện văn minh đô thị-xây dựng đô thị thông minh” và triển khai các dịch vụ tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.
 
Lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ và công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho nhân dân được chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố giảm còn 0,39%; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.
Đại biểu phát biểu ý kiến.
Đại biểu phát biểu ý kiến.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thành phố triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt; đã lãnh đạo tổ chức kịp thời việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận Trung ương ban hành trong năm. Thành ủy Đồng Hới cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo được sự ổn định trong toàn thành phố.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong đã nêu lên những mặt còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, như: Thành phố có 3/16 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; tiến độ triển khai thực hiện một số chương trình, dự án chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn nhiều vướng mắc, có lúc còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ; thu ngân sách chưa bền vững; công tác dự báo, nắm tình hình, dư luận nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời…
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới nhấn mạnh 2 nhiệm vụ chính và 16 nhiệm vụ cụ thể để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023. Trong đó, tập trung sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, phát huy tính chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.
 
Đặc biệt, thành phố lãnh đạo thực hiện tốt chủ đề năm 2023 “Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số”; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy và kế hoạch của UBND tỉnh, UBND thành phố về chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng-an ninh giai đoạn 2021-2025; các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các khâu đột phá giai đoạn 2021-2025...
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cho ý kiến để thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 TP. Đồng Hới; quy hoạch chung xây dựng TP. Đồng Hới và vùng phụ cận giai đoạn từ năm 2021-2045 và một số nội dung quan trọng khác.
 
Hương Trà

 

tin liên quan

Nâng cao vai trò, vị trí của nữ thanh niên và phụ nữ cao tuổi

(QBĐT) - Sáng 30/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn và Hội Người cao tuổi về hoạt động giai đoạn 2022-2027.

Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(QBĐT) - Những năm qua, Huyện ủy Quảng Ninh đã đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước Đại Hàn Dân Quốc

Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ là "điểm khởi hành mới" trong mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.