Ban Dân vận Tỉnh ủy- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026

  • 19:27 | Thứ Sáu, 03/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT)- Chiều nay, 3-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021, ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026.
 
Các đồng chí: Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
Các đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đồng chủ trì hội nghị
Các đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đồng chủ trì hội nghị
Đánh giá kết quả đạt được của chương trình phối hợp trong 5 năm qua, báo cáo tổng kết nhấn mạnh: Công tác dân vận đã phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực và địa bàn khu dân cư, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào công giáo...
 
Thông qua những nội dung về công tác dân vận đã giúp các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và địa phương triển khai sâu rộng trong nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.
Các đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị
Công tác dân vận góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng thế trận lòng dân và khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Phong trào “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được hai đơn vị triển khai có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Trong 5 năm đã huy động hơn 26 nghìn ngày công và 6,5 tỷ đồng tham gia sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho 45 nhà văn hóa cộng đồng; tu sửa trên 3.910 km đường giao thông, 12 cầu dân sinh, xây dựng 43 nhà tình nghĩa, cấp phát thuốc, khám chữa bệnh miễn phí cho trên 7.500 lượt người...
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Chương trình phối hợp công tác dân vận được hai đơn vị thực hiện tập trung vào những nội dung cốt lõi: tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, chiến sỹ, nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và địa phương; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, giúp nhân dân phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện quy chế công tác dân vận và dân chủ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các địa phương; phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin về công tác dân vận, tham mưu xử lý các vấn đề nổi lên trên địa bàn…
Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
Phát biểu đánh giá về chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Lê Văn Bảo ghi nhận và khẳng định phong trào “Dân vận khéo” có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh.
 
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau khi tiến hành ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026, hai đơn vị nhanh chóng triển khai ngay 12 nội dung đã được thông qua. 
Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026 giữa Ban Dân vận Tnhr ủy với Bộ CHQS tỉnh
Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Bộ CHQS tỉnh
Chương trình phối hợp cần tập trung vào hai nội dung chính: Công tác tham mưu của hai đơn vị cần chủ động hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa, nội dung triển khai cần cụ thể và chi tiết; việc triển khai không dàn trải, không chạy theo phòng trào mà cần lựa chọn những vấn đề thiết thực nhất mà nhân dân cần, phù hợp với công tác dân vận trong tình hình mới gắn với đặc điểm từng địa phương.
 
Nhân dịp này đã có 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp được Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen.
 
T.Long
 

tin liên quan

Thủ tướng chỉ ra 3 ưu tiên thúc đẩy hợp tác tiểu vùng ASEAN

Lấy người dân làm chủ thể phát triển, tăng cường hợp tác quốc tế và kết nối cả về hạ tầng, kinh tế và văn hóa là 3 ưu tiên được Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra nhằm thúc đẩy hợp tác tiểu vùng ASEAN.
 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

16 giờ 30 phút ngày 29-11 (20 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo, Liên bang Nga, bắt đầu chương trình thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

(QBĐT) - Sáng nay, 30-11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cùng các đại biểu: Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Nam, Trần Quang Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) theo hình thức trực tuyến với cử tri 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.