Phát huy các chính sách đúng và trúng, bảo đảm mục tiêu "Phục hồi và phát triển bền vững"

  • 19:04 | Chủ Nhật, 05/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 5-12, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 “Phục hồi và phát triển bền vững” do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức tiếp tục với nội dung tọa đàm.

Toàn cảnh diễn đàn tại điểm cầu Quảng Bình.
Toàn cảnh diễn đàn tại điểm cầu Quảng Bình.

Dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, diễn đàn tọa đàm về “Phối hợp các chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, tạo nguồn lực ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi kinh tế” và “Bảo đảm an sinh xã hội và nguồn cung lao động trong quá trình phục hồi kinh tế”.

Diễn đàn được kết nối trực tuyến tới 57 điểm cầu trong nước và 3 điểm cầu quốc tế với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, diễn giả, nhà quản lý và các đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và Phó trưởng Đoàn ĐBQH Nguyễn Minh Tâm chủ trì tại điểm cầu Quảng Bình.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Nguyễn Minh Tâm chủ trì tại điểm cầu Quảng Bình.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các ĐBQH tỉnh: Nguyễn Tiến Nam, Trần Quang Minh. Về phía UBND tỉnh có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Các ĐBQH tham gia diễn đàn.
Các ĐBQH tham gia diễn đàn.

Diễn đàn đã tọa đàm về các nội dung: Dư địa chính sách tài khóa và phối hợp chính sách tài khóa-tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh mới; Chính sách thuế cho giai đoạn phục hồi kinh tế: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị dành cho Việt Nam; Chuyển đổi số-tìm cơ trong nguy để bứt phá, phát triển; Đẩy mạnh đào tạo nghề góp phần cung ứng nhân lực có kỹ năng cho phục hồi kinh tế và phát triển bền vững đất nước; Các khuyến nghị về chính sách về lao động, thị trường lao động, việc làm tại Việt Nam; An sinh xã hội cho các nhóm dễ tổn thương trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam…

Đại biểu dự diễn đàn tại điểm cầu Quảng Bình.
Đại biểu dự diễn đàn tại điểm cầu Quảng Bình.

Phiên tọa đàm đã diễn ra sôi nổi với nhiều kế sách thiết thực nhằm tạo nguồn lực ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nguồn cung lao động trong quá trình phục hồi kinh tế…

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình
Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình

Phát biểu bế mạc diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khái quát lại các nội dung, kết quả của diễn đàn đồng thời khẳng định: Với 10 báo cáo đề dẫn, 15 diễn giải cùng nhiều ý kiến của chuyên gia trong và ngoài nước, các diễn giả, nhà nghiên cứu, hoạch định, thực thi chính sách, cộng đồng doanh nghiệp… những thông tin quan trọng, thiết thực tại diễn đàn sẽ được cơ quan chủ trì tổng hợp, biên soạn và in thành kỷ yếu.

Các cơ quan hữu quan khẩn trương nghiên cứu, đưa ra các giải pháp kịp thời, phù hợp để hoàn thiện chương trình tổng thể phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, trong đó chú trọng hoàn thiện các thể chế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố niềm tin trong nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, quá trình triển khai phục hồi kinh tế-xã hội cần phát huy các chính sách đúng và trúng đối tượng, tạo sự lan tỏa hiệu quả, bảo đảm mục tiêu “Phục hồi và phát triển bền vững”.

Ngọc Mai

tin liên quan

Quảng Bình tham gia Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 "Phục hồi và phát triển bền vững"

(QBĐT) - Sáng nay, 5-12, tại thủ đô Hà Nội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 "Phục hồi và phát triển bền vững" do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane sắp thăm Việt Nam

Ông Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 8-12.

Xây dựng Đảng gắn với sự nghiệp "trồng người"

(QBĐT) - Chi bộ Trường tiểu học Bắc Sơn, xã Thanh Hóa là 1 trong 3 tổ chức đảng của huyện Tuyên Hóa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen về thành tích đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020).