Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

Khởi công nhà "Chữ thập đỏ" cho đồng bào dân tộc huyện Quảng Ninh

  • 08:39 | Thứ Năm, 08/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 7-7, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, phối hợp với Hội CTĐ huyện Quảng Ninh và Ủy ban MTTQVN xã Trường Sơn (Quảng Ninh) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà “Chữ thập đỏ” cho gia đình ông Hồ Văn Bồng, dân tộc Vân Kiều ở bản Ploang, xã Trường Sơn.

Hội CTĐ tỉnh trao số tiền tượng trưng cho gia đình ông Hồ Văn Bồng, dân tộc Vân Kiều ở bản Ploang, xã Trường Sơn (Quảng Ninh).
Hội CTĐ tỉnh trao số tiền tượng trưng cho gia đình ông Hồ Văn Bồng, dân tộc Vân Kiều ở bản Ploang, xã Trường Sơn (Quảng Ninh).

Gia đình ông Hồ Văn Bồng là một trong những gia đình thuộc diện hộ nghèo và nhiều năm liền sức khỏe giảm sút nên thường xuyên nằm bệnh viện điều trị. Hiện ông đang ở căn nhà bị xuống cấp, dột nát nhưng không có điều kiện để gia cố hoặc xây mới.

Thông qua Ủy ban MTTQVN xã Trường Sơn, Hội CTĐ tỉnh đã trích từ Quỹ Nhân đạo 50 triệu đồng để hỗ trợ gia đình ông Hồ Văn Bồng dựng lại nhà mới. Dự kiến, cùng với đóng góp kinh phí và ngày công hỗ trợ của các tổ chức xã hội ở địa phương, căn nhà sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9-2021. 

Các đại biểu tham gia lễ động thổ xây dựng nhà “Chữ thập đỏ”
Các đại biểu tham gia lễ động thổ xây dựng nhà “Chữ thập đỏ”

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện vai trò của các cấp Hội CTĐ trong hoạt động nhân đạo từ thiện, chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt, căn nhà “Chữ thập đỏ” lần này là một trong những công trình nhân đạo chào mừng Đại hội Hội CTĐ các cấp, tiến tới Đại hội Hội CTĐ tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

N.L