TP. Đồng Hới:

Hồ Nam Lý ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân

  • 07:26 | Thứ Tư, 07/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian gần đây, nhiều hộ dân sinh sống ở đường Hoàng Việt, thuộc tổ dân phố 9, phường Nam Lý (TP. Đồng Hới) phản ánh, khoảng gần 2 tháng trở lại đây, hồ Nam Lý có hiện tượng cá chết hàng loạt, nước bốc mùi hôi, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của toàn bộ các hộ dân xung quanh.
Rác và chất thải của chợ Nam Lý tràn ra đường Hoàng Việt.
Rác và chất thải của chợ Nam Lý tràn ra đường Hoàng Việt.
Theo ông Nguyễn Văn Sứ, Cụm trưởng cụm 4, tổ dân phố 9, phường Nam Lý cho biết, hồ Nam Lý nằm giữa khu vực Ga Đồng Hới, cầu vượt và chợ Nam Lý. Đây là khu vực có mật độ dân số đông với nhiều tụ điểm công cộng, như: bến xe, trường học, bệnh viện, chợ... Bởi vậy, hồ Nam Lý như một hồ điều hoà, vừa là điểm tụ thuỷ trong mùa mưa, vừa cung cấp môi trường trong lành, làm dịu không khí ngột ngạt của mùa nắng nóng.
 
Trước đây, lòng hồ bị thu hẹp bởi nhiều hộ dân ngăn lại trồng rau muống, rau bèo, nuôi cá, rác bẩn từ chợ đổ bừa bãi... Năm 2011, Dự án vệ sinh môi trường TP. Đồng Hới đã nạo vét bùn đất, cỏ rác, xây bờ kè và đầu tư thêm hệ thống điện chiếu sáng công cộng, vườn hoa cây xanh làm thay đổi hẳn bộ mặt của khu đô thị.
 
Nước đổi sang màu xanh rêu và cá chết gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân khu vực quanh hồ Nam Lý.
Nước đổi sang màu xanh rêu và cá chết gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân khu vực quanh hồ Nam Lý.
Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tháng 8-2020, nước hồ bắt đầu có sự thay đổi chuyển sang màu xanh rêu và khoảng 1 tuần sau thì xảy ra hiện tượng cá chết nhiều, chủ yếu là loại cá rô phi. Cá chết phân hủy, gây mùi hôi thối nặng nề, bao trùm khu vực xung quanh hồ khiến người dân sinh sống phải "kêu cứu".
 
Anh Trương Ngọc Hiển, sinh sống ở đường Hoàng Việt, chia sẻ: “Sau khi cá chết, người dân sống trong cảnh ô nhiễm mùi hôi thối cả ngày lẫn đêm, hầu hết các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ, nhất là hàng ăn uống đều phải đóng cửa vì không có khách…”.
 
“Cao điểm là giữa tháng 8 đến tháng 9-2020, các gia đình không dám mở cửa, người dân không dám đi bộ tập thể dục quanh hồ… Thực sự, nếu cứ hít thở, chung sống cùng môi trường ô nhiễm này, người dân rất lo lắng và bức xúc...”, chị Bùi Thị Đoài bày tỏ.
 
Theo người dân phản ánh, nguyên nhân hồ bị ô nhiễm một phần do nguồn nước cạn, thêm vào đó, nước thải sinh hoạt, sản xuất của một số hộ dân sinh sống sát cầu Vượt chảy trực tiếp vào hồ không qua xử lý. Đáng nói, nhiều tiểu thương chợ Nam Lý kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường nên rác thải, nước bẩn hàng ngày chảy xuống lòng hồ. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm, Trung tâm Công viên cây xanh TP. Đồng Hới đã huy động công nhân tập trung vớt, thu gom cá chết, rác thải…, tuy nhiên hiệu quả chưa cao.
 
Trước thực trạng ô nhiễm, người dân sinh sống khu vực hồ Nam Lý mong muốn cơ quan chức năng và chính quyền địa phương và TP. Đồng Hới quan tâm xử lý môi trường nước trong hồ; đồng thờicó giải pháp chấn chỉnh việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của các gia đình và rác thải của chợ Nam Lý. Từ đó, góp phần bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của người dân và mỹ quan khu vực hồ Nam Lý.
 
N.L