Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Đại Giác

  • 08:37 | Thứ Tư, 23/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 21-9, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, trụ trì chùa Đại Giác cho biết: Vào khoảng 20 giờ tối ngày 12-9, sau khi đi làm lễ về thì phát hiện một bé gái khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ lại trước cổng chùa. Bên cạnh cháu còn một số áo quần cũ, rách nhưng không hề có bất kỳ thông tin gì liên quan đến cháu bé.
Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp đã đặt tên cho cháu là Nguyễn Kim Ngân.
Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp đã đặt tên cho cháu là Nguyễn Kim Ngân.
Ngay khi phát hiện cháu bé, nhà chùa đã báo sự việc cho cơ quan chức năng địa phương, Công an phường Đức Ninh Đông để tìm người thân và tiến hành chăm sóc cháu ban đầu. 
 
Sau khi thông báo trên các phương tiện thông tin về trường hợp bé gái bị bỏ rơi, ngày 21-9, nhà chùa đã làm thủ tục khai sinh cho bé gái. Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp đã đặt tên cho cháu là Nguyễn Kim Ngân và nhận bảo hộ nuôi cháu bé.
 
Hơn 10 ngày sau khi được tìm thấy trước cổng chùa, do thể trạng còn khá yếu nên bé gái hiện đang được điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. 
 
Trần Tuấn