Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ

  • 10:50 | Chủ Nhật, 26/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27-7-1947-27-7-2020), Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” nhằm tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sỹ.
 
Các chiến sỹ BĐBP tỉnh đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ bến phà Long Đại, đường 20 Quyết Thắng, hang Tám Cô và nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9 (Quảng Trị). 
Đoàn công tác BCH BĐPD tỉnh dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị).
Đoàn công tác BCH BĐBP tỉnh dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị).
Trải qua 2 cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng vạn chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tiến đã ngã xuống trên mảnh đất Quảng Bình. Tại những nơi dâng hương, cán bộ, chiến sỹ BĐBP Quảng Bình đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các thế hệ cha ông đi trước, đồng thời hứa phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, nguyện ra sức thi đua học tập, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
 
Dịp này, các đơn vị trên 2 tuyến biên giới cùng với chính quyền địa phương đã tổ chức vệ sinh, dâng hương tại các nghĩa trang, đền thờ, bia tưởng niệm trong khu vực và các điểm di tích lịch sử.
 Cán bộ chiến sỹ Đồn BP Làng Ho BĐBP Quảng Bình vệ sinh, dâng hương tại Bia tưởng niệm Km 33 nhánh Tây đường Hồ Chí Minh.
Cán bộ chiến sỹ Đồn BP Làng Ho BĐBP Quảng Bình vệ sinh, dâng hương tại Bia tưởng niệm Km 33 nhánh Tây đường Hồ Chí Minh.
Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã tổ chức buổi gặp mặt động viên cán bộ chiến sỹ là thân nhân gia đình liệt sỹ và thương binh đang thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh. Đây là tình cảm của Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, thể hiện đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”, chăm lo cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng; đồng thời động viên các đồng chí tiếp tục học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, vượt khó vươn lên trong cuộc sống và công tác, hoàn thành tốt trách nhiệm của người chiến sĩ quân hàm xanh trong hành trình bảo vệ biên giới.
 
Hoài Nam - Ngọc Hòa