190 tập thể, cá nhân được biểu dương trong phong trào thi đua yêu nước

  • 18:21 | Thứ Năm, 23/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 23-7, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh Quảng Bình lần thứ V, giai đoạn 2015-2020. Tham dự có các đồng chí: Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Lương Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Năm năm qua, phong trào thi đua (PTTĐ) trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Các PTTĐ được triển khai sâu rộng, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực công tác, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” , "Dân vận khéo", “Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” ...
Các cá nhân, tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích trong lao động, sản xuất  và công tác năm 2019-2020
Các cá nhân, tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích trong lao động, sản xuất và công tác năm 2019-2020
Các PTTĐ đã được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, đất nước, của tổ chức Công đoàn bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, sát thực tế, phù hợp với đặc điểm ngành nghề, điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
 
Trong 5 năm, có hàng ngàn sáng kiến kinh nghiệm được công nhận, trong đó nhiều sáng kiến được áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi hàng trăm tỷ đồng, có 40 giải pháp sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh được công nhận trao giải và có 18.510 lượt chiến sỹ thi đua cơ sở.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp công đoàn trong PTTĐ yêu nước giai đoạn vừa qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, như: quan tâm tuyên truyền về các PTTĐ “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” tạo chuyển biến mạnh mẽ về hình thức và hành động trong CNVCLĐ, gắn các PTTĐ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tập trung cụ thể hóa chủ đề hoạt động của các PTTĐ năm 2020, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay từ các PTTĐ để phong trào phát huy hiệu quả; đẩy mạnh công tác chăm lo vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ...
Các cá nhân, tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Các cá nhân, tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Tại hội nghị  58 tập thể, 132 cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng, trong đó: 3 cá nhân, 1 tập thể được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen vì thành tích tiêu biểu 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b, Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 46 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích trong lao động, sản xuất và công tác năm 2019-2020;
 
27 tập thể, 40 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong PTTĐ yêu nước giai đoạn 2015-2020; 9 tập thể, 12 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; 20 tập thể, 33 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và PTTĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.
 
Hội nghị cũng đã thông qua danh sách giới thiệu đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X, năm 2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
 
Đ.Nguyệt