Tổ chức Tết Thiếu nhi 1-6 cho trẻ em biên giới

  • 16:09 | Chủ Nhật, 31/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 30-5, tại bản Ba Loóc, xã Dân Hóa, Câu lạc bộ (CLB) Nồi cháo tình thương Minh Hóa phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Dân Hóa tổ chức chương trình vui Tết Thiếu nhi biên giới năm 2020.
Các em nhỏ ở bản Ba Lóc “phá cỗ” trong dịp tết thiếu nhi 1-6-2020.
Các em nhỏ ở bản Ba Loóc “phá cỗ” trong dịp Tết Thiếu nhi 1-6.
Chương trình thu hút trên 200 em nhỏ từ 1 đến 10 tuổi với nhiều hoạt động vui tươi, có ý nghĩa, như: liên hoan văn nghệ, trò chơi dân gian, cắt tóc, bấm móng tay cho các em nhỏ… Ngoài ra, chương trình trao tặng hơn 100 bộ quần áo cho bà con dân bản; 250 suất quà (gồm bánh, kẹo, sữa..) và 200 chiếc khẩu trang cho các em thiếu nhi. Kinh phí chương trình được CLB Nồi cháo tình thương Minh Hóa vận động các tấm lòng hảo tâm đóng góp.
Các tình nguyện viên căt tóc cho các em.
Các tình nguyện viên cắt tóc cho các em.

Được biết, đây là hoạt động thường niên được CLB Nồi cháo tình thương Minh Hóa duy trì thường xuyên trong 5 năm qua. Mỗi năm, CLB khảo sát và tổ chức chương trình tại 1 bản của các xã biên giới, nhằm giúp các em nhỏ người đồng bào dân tộc thiểu số có một ngày vui, ấp áp trong dịp Tết Thiếu nhi 1-6, đồng thời lan tỏa các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng ở Minh Hóa.

Lâm An