Diễn đàn phụ nữ sáng tạo-khởi nghiệp

  • 09:07 | Thứ Ba, 15/10/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 14-10, Hội LHPN tỉnh tổ chức diễn đàn phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2019 với chủ đề “Phụ nữ với tương lai của nền kinh tế xanh”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổ chức phát triển Hà Lan tại Việt Nam và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Diễn đàn là cầu nối các mô hình khởi nghiệp của hội viên phụ nữ với các cơ sở kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn.
Diễn đàn là cầu nối các mô hình khởi nghiệp của hội viên phụ nữ với các cơ sở kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn.
Sau khi triển khai kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, toàn tỉnh đã có trên 150 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của hội viên phụ nữ (HVPN). Với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp hội, nhiều chị đã mạnh dạn tiên phong áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ để xây dựng và phát triển các mô hình, quy trình sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng, góp phần hình thành các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp sinh thái.
 
Từ phong trào sáng tạo khởi nghiệp, ngày càng có nhiều phụ nữ vượt khó, vươn lên làm giàu, trở thành những doanh nhân thành đạt và quay trở lại quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao hoa và cúp cho các điển hình phụ nữ trong phong trào khởi nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao hoa và cúp cho các điển hình phụ nữ trong phong trào khởi nghiệp.
Tại diễn đàn, các đại biểu, HVPN đã giao lưu, chia sẻ về ý tưởng khởi sự kinh doanh, những khó khăn, trở ngại ban đầu và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Diễn đàn cũng là cầu nối những mô hình kinh doanh của HVPN với các sở, ngành, tổ chức tài trợ, nhà sản xuất, phân phối sản phẩm về các chính sách hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu; hỗ trợ tiếp cận khoa học công nghệ, tín dụng, tư vấn nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp; xây dựng và phát triển các hoạt động liên kết, kết nối từ khâu kinh doanh đến tiêu thụ sản phẩm.
 
Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần năng động, dám nghĩ, dám làm của những phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo ra những sản phẩm hữu ích, góp phần phát triển kinh tế. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Phụ nữ và các sở, ban, ngành cần quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ HVPN, nhất là những phụ nữ có mong muốn khởi nghiệp; chị em phụ nữ cũng cần chủ động tích cực học hỏi, tự tin đổi mới tư duy, phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
 
Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã biểu dương, tôn vinh 20 điển hình phụ nữ trong phong trào phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc; trao 20 triệu đồng hỗ trợ 2 mô hình khởi nghiệp và 190 triệu đồng hỗ trợ vốn vay cho 3 ý tưởng khởi nghiệp.
 
Lan Chi