Quảng Ninh: Mực nước hồ Rào Đá đang tăng nhanh

  • 21:20 | Thứ Tư, 04/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây mưa to, làm ngập úng hàng trăm ha lúa, hoa màu, thủy sản và gây chia cắt nhiều vùng trên địa bàn huyện Quảng Ninh.

Mưa lũ làm chia cắt giao thông nhiều thôn, bản trên địa bàn huyện Quảng Ninh.
Mưa lũ làm chia cắt giao thông nhiều thôn, bản trên địa bàn huyện Quảng Ninh.

Từ sáng 2-9-2019 đến nay, trên địa bàn huyện Quảng Ninh có mưa to đến rất to, làm ngập úng khoảng 400 ha lúa hè-thu chưa kịp thu hoạch; 100 ha lạc ở xã Trường Sơn và gần 50 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản của các địa phương đã bị ngập nước. 

Đến chiều 4-9, nước lũ đã làm chia cắt giao thông đối với thôn Hữu Tân (xã Tân Ninh); thôn Đồng Tư (xã Hiền Ninh); bản Hang Chuồn, Nà Lâm (xã Trường Xuân) và bản Tân Sơn, Trung Sơn, Dốc Mây, Hôi Rấy (xã Trường Sơn)…

Mưa lớn gây ngập tại thôn Hữu Tân, xã Tân Ninh.
Mưa lớn gây ngập tại thôn Hữu Tân, xã Tân Ninh.

Chiều 4-9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Quảng Ninh đã trực tiếp kiểm tra tình hình ngập úng ở các nơi trên địa bàn huyện, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực khắc phục, tiến hành thu hoạch lúa ở những vùng chưa ngập sâu, thu hoạch các loại thủy sản nuôi trồng; đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác ở những tuyến đường giao thông bị nước lũ chia cắt, bảo đảm an toàn cho người dân.

Hiện nay, mực nước hồ Rào Đá đang tăng nhanh, Chi nhánh Thủy nông huyện Quảng Ninh đã gửi thông báo cho các địa phương về phương án điều tiết xả lũ hồ chứa nước Rào Đá để người dân, các tổ chức sinh sống vùng hạ du được biết và có biện pháp phòng tránh lũ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.                                                                                                                 

Thanh Hải